Công ty dầu khí Rosneft Nga phản ứng mạnh mẽ tuyên bố của Trung Quốc nhận chủ quyền trái phép ở Biển Đông

Nguyễn Tiến | 18/05/2018 15:57


(Ảnh: Sputnik)

Phản ứng việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nhận chủ quyền tại Biển Đông, đại diện tập đoàn dầu khí Rosneft tại Nga ra thông báo về việc công ty này thực hiện hoạt động khoan dầu là hợp pháp trên khu vực biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.


Trước thông tin chi nhánh của tập đoàn dầu khí Rosneft, Nga tại Việt Nam bắt đầu hoạt động khoan dầu ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng phản đối và đưa ra tuyên bố nhận chủ quyền trong vùng biển Rosneft khai thác ở Biển Đông.

Tuy nhiên, đại diện Tập đoàn của Nga khẳng định khu vực biển mà chi nhánh Rosneft tại Việt Nam thực hiện hoạt động khoan dầu hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam và Việt Nam có toàn quyền đối với khu vực này.





Sputnik dẫn lời của đại diện công ty Rosneft: “Khu vực được cấp phép hoạt động khai thác của công ty Rosneft trên thềm lục địa Biển Đông nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Công ty hoạt động trên thềm lục địa của Việt Nam theo đúng những nghĩa vụ được cấp phép và tuân thủ luật pháp về việc sử dụng lòng đất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Chi nhánh tại Việt Nam của Rosneft bắt đầu khoan giếng sản xuất LD-3P (mỏ Lan Đỏ) trong khuôn khổ phát triển lô 06.1 trên thềm lục địa Việt Nam. Hoạt động khoan giếng sản xuất được bắt đầu vào ngày 15/5, theo thông tin từ công ty Rosneft.
Độ sâu của biển trong khu vực Rosneft thực hiện hoạt động khoan giếng sản xuất là 160 m, chiều sâu quy hoạch của giếng vào khoảng 1.200 m. Theo thông tin từ Rosneft, trong năm 2018 công ty này có kế hoạch chuyển giếng thăm dò ở mỏ Phong Lan Dại thành giếng sản xuất.