Không muốn rước họa vào thân, đừng dại giữ 3 thứ đồ cổ này trong nhà ngay cả khi được tặng

Trần Quỳnh | 01/05/2018 11:

Ba cổ vật nằm trong danh sách này vốn là những thứ mà ngay cả giới trộm mộ cũng phải sợ hãi tránh xa.


Cổ vật là những di sản quý giá mà tiền nhân lưu lại cho hậu thế. Giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội mà những đồ vật có niên đại từ ngàn xưa ấy đem lại là vô giá.

Ngày nay, đồ cổ là thứ nhiều người mong muốn có cơ hội sở hữu. Nhưng dù có yêu thích sưu tập cổ vật đến đâu, bạn cũng đừng dại giữ 3 thứ này trong nhà, thậm chí cả khi được tặng cũng không nên nhận.

1. Đinh đóng quan tài


Đinh đóng quan tài có thể đem lại may mắn cho con cháu người quá cố, nhưng cũng có thể mang tới sự xui rủi cho những người không may sở hữu chúng. (Ảnh minh họa).

Khi người quá cố nhập quan, thân nhân sẽ tiến hành nghi lễ khâm liệm. Thi thể của họ sau khi được đặt vào quan tài, người nhà sẽ dùng đinh để đóng chặt nắp quan tài lại.Theo quan niệm của người Trung Quốc từ thời xa xưa, khi đóng quan tài sẽ phải dùng 7 cây đinh. Những cây đinh này còn được biết tới với tên gọi "đinh tử tôn".

Cổ nhân tin rằng chúng sẽ đem lại sự hưng vượng, phát đạt cho con cháu của người quá cố.
Sau khi lễ khâm liệm kết thúc, người Trung Quốc sẽ đốt tiền vàng liên tục trong 3 ngày. Gia đình khá giả còn mời các tăng ni đến tụng kinh để siêu độ vong linh.

Chính bởi những chiếc đinh ấy thường nằm trong lòng đất rất lâu, lại mang tính chất là vật niêm phong quan tài, nên nhiều người cho rằng chúng có "sát khí" rất nặng.Vì thế, dù người xưa tin rằng những chiếc "đinh tử tôn" này có thể đem lại sự hưng vượng cho con cháu người đã mất, nhưng đây cũng không phải là thứ đồ cổ thích hợp để sưu tập hay bày trong nhà.

2. Tượng thú trấn mộ


Tượng thú trấn mộ cũng là cổ vật không thích hợp bày riêng trong nhà. (Ảnh: Nguồn Baidu).

Thú trấn mộ là một vật an táng thường thấy trong những ngôi mộ cổ Trung Hoa thời xưa. Cổ nhân quan niệm, cõi âm là nơi có nhiều "cô hồn dã quỷ" và có thể làm hại vong linh người quá cố.Xuất phát từ quan niệm này, họ đã bố trí thú trấn mộ để tránh tà và phù hộ linh hồn người đã mất.

Các loại thú trấn mộ phần lớn đều sở hữu bề ngoài tương đối trừu tượng, cấu tứ kỳ lạ, thể hiện nhiều quan niệm thần bí và thường mang màu sắc thần thoại.
Cho tới ngày nay, hầu hết các tượng thú trấn mộ được phát hiện đều có niên đại từ thời Chiến Quốc. Các chuyên gia phong thủy cũng cho rằng, cổ vật này có nhiều "tà tính", lại chưa rõ ý nghĩa tâm linh nên không thích hợp bày trong nhà.

3. Huyết ngọc


Nguồn gốc của huyết ngọc được nhiều người tin rằng ít nhiều có liên quan tới người chết. (Ảnh minh họa).

Ngọc có màu đỏ như máu hoặc có vân đỏ thường được gọi là "huyết ngọc". Theo nhiều giai thoại truyền loại, màu đỏ của huyết ngọc có được là do chúng đã hấp thu và dung hòa với máu tươi.Kỳ thực, khái niệm về "huyết ngọc" cho tới nay vẫn chưa có lý giải rõ ràng, cũng rất ít người có cơ hội được diện kiến và sở hữu cổ vật này.


Có người cho rằng, huyết ngọc mang sắc đỏ là vì chôn trong đất một thời gian dài mà chuyển màu. Nhưng có không ít người tin rằng, huyết ngọc thứ ngọc thấm máu của người quá cố mà hình thành, cho nên nguồn gốc của nó rất có thể liên quan tới người chết.Giả thiết thứ hai ít nhiều có liên quan tới phong tục an táng của giới nhà giàu vào thời phong kiến ở Trung Hoa. Vì khi xưa, nhiều gia đình khá giả khi an táng thân nhân thường đặt một viên ngọc vào miệng của họ.

Cũng chính bởi vật này bị cho là có nguồn gốc liên quan tới người chết, nên dù vô tình phát hiện hay được người khác tặng huyết ngọc, bạn cũng không nên giữ cổ vật này.


*Theo Qulishi.com