Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
Mình chẳng phủ nhận Từ Bi ko phải đạo phật.nhưng mình thấy mọi người tu toàn theo hình tướng sao chẳng tu tánh vậy.toàn bỏ gốc theo ngọn
tướng thi sanh diệt tánh thì chẳng sanh diệt.cho du có giảng dk 12 bộ kinh thuyết pháp như Sư Tử Rống ko nhận gốc cũng chỉ là nhũng người mất gốc
ko Liên quan gi đến đạo phật vậy. bằng nhận được gốc thỉ bùa chú .bói toán.nổi đồng.cho đến bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi đều là phật pháp chứ nói gì
đến Từ Bi .nếu nhận GỐC thì đâu ko phai phật pháp.
Mặc Áo Như Lai” cả, vì Áo Như Lai là Áo Nhẫn Nhục. Và cuồi cùng thì ai ai Phật tử cũng đều được vào “Nhà của Như Lai” cả, vì Nhà của Như Lai là Nhà của Từ Bì.
hôi quá chạy theo nó thì muôn kiếp ko thành đạo được.mình chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ này vì nó là hình tướng đều là hư vọng.
từ bi sinh ra từ đâu vậy?
Cái này mình nói sai hết rồi ,coi như chưa nói được ko mình sợ nghiệp