Sư phụ Đinh Hạo, đệ tử 3 đời Diệp Vấn chính là người bị võ sỹ quyền Anh 1 tay hạ gục



Hóa ra trận đánh giữa võ sỹ quyền Anh chỉ dùng một tay với võ sư Vịnh Xuân vừa qua ở Trung Quốc lại còn nhiều chi tiết thú vị đến thế.


Vừa qua, cùng trong sự kiện Đinh Hạo - đệ tử 4 đời của Diệp Vấn bị võ sỹ MMA Từ Hiểu Đông đánh cho tơi tả trên võ đài, còn có một trận đấu nữa được tổ chức ngay trước đó, giữa Dư Xương Hoa và Hùng Trình Trình.
Dư Xương Hoa chính là sư phụ của Đinh Hạo, chủ võ đường Giang Tây Xương Hoa Vịnh Xuân, là đệ tử của Hoàng Thuần Lương - đại đệ tử của Diệp Vấn. Theo một số nguồn tin, võ sư 39 tuổi này cũng có thời gian theo học Vịnh Xuân với Diệp Chuẩn - con trai cả của Diệp Vấn.






Hai thầy trò Dư Xương Hoa và Đinh Hạo chơi xấu và thách thức Từ Hiểu Đông giao đấu.

Trong võ đường của Dư Xương Hoa, treo trang trọng nhất là hai tấm ảnh của Diệp Vấn và Hoàng Thuần Lương. Họ Dư cũng được xưng tụng khá nhiều là đệ tử đời thứ ba khá "chuẩn chỉ" của Diệp Vấn.
Trong khi đó, Hùng Trình Trình là một võ sỹ quyền Anh khá nổi tiếng ở Trung Quốc bởi hoàn cảnh đặc biệt. Trận đấu ấy, người ta thấy Hùng Trình Trình chỉ thi đấu bằng có một tay.
Sở dĩ như vậy là bở hai năm trước, võ sỹ này bị gãy tay phải vì tai nạn, từ đó, Hùng Trình Trình vẫn quyết tâm theo nghiệp quyền Anh dù chỉ có thể đánh bằng tay trái, và đã được một số thành tích nhất định.


Phía sau Đinh Hạo là ảnh của "sư tổ" Diệp Vấn và Hoàng Thuần Lương.

Trận đấu giữa Dư Xương Hoa và Hùng Trình Trình được kết thúc với phần thắng nghiêng về võ sỹ quyền Anh "độc thủ" theo tính điểm của ban trọng tài. Trong trận đấu, chẳng những không ít lần phải nhận đòn đau từ đối thủ, Dư Xương Hoa còn bị trừ điểm vì cố tình đánh vào gáy đối phương.

Sau hai trận đấu đều nhận thất bại, cả hai thầy trò Dư Xương Hoa - Đinh Hạo đều nhận phải sự dè bỉu rất lớn từ người hâm mộ võ thuật Trung Quốc, lên án hai thầy trò họ không xứng đáng với danh hiệu võ sư, cũng như làm nhục mặt của "sư tổ" Diệp Vấn, cũng như võ thuật truyền thống Trung Hoa.



theo Trí Thức Trẻ