Thân chào mọi người!

Tối nay rh05 có thời giờ rảnh đọc thêm tài liệu trên mạng. Gặp bài Hiểu về pháp môn niệm Phật trích từ Pháp Môn Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Hồng Đạo được nick Niệm Phật đăng tại web: https://www.niemphat.vn/hieu-ve-phap-mon-niem-phat/.

Bằng hiểu biết và tư duy của bản thân, rh05 thấy Tịnh độ tông như vậy là quá hay, quá tuyệt vời! Với tinh thần tự xét mình và chủ động hái cho mình những bông hoa đẹp nhất trong bất kỳ vườn hoa hay bụi rậm nào mình gặp, rh05 vừa gặt thêm cho mình những tiến bộ vượt bậc.

Nhớ lại từ năm 1996 đăng ký vào tìm hiểu, nghiên cứu và biết đến Tịnh độ tại thư viện Quán sứ, Hà Nội. Rồi năm 2013 được đạo hữu bachliencu tặng quyển ấn tống của Ấn Quang Đại Sư, đọc, trân trọng mà chưa thấy tông Tịnh độ hay vậy. Rồi lại vỡ ra thêm một phần tại sao Hòa thượng Thích Duy Lực là thuộc đời 89 Tổ Sư Thiền lại cũng hoằng dương Tịnh độ tông và tại sao có đường lối Thiền Tịnh song tu.

Nay xin phép tuần tự đăng lại tác phẩm Hiểu về pháp môn niệm để tri tông Tịnh độ và những người đã hộ trì pháp môn niệm Phật. Mong mọi người cùng chia sẻ, hiểu thêm và thêm tinh tấn hơn trên con đường đạo.

Cũng mong những ai có ít nhiều khó chịu, phản đối, không ưa với câu từ trong tác phẩm này thì nén lòng lại trao đổi hòa ái. Nếu không được thì vui lòng rút lui suy ngẫm thêm hoặc quên đi cũng được. Mong các bạn cứ cho là không nỡ làm hao tổn công sức của tác giả hay những người liên quan để có tác phẩm này đi nên cứ tạm cho qua sự “sai lầm đáng tiếc” này theo như các bạn có thể nghĩ vậy!

Bản thân Rh05 thấy rằng khi đọc bài này cũng như khi tiếp xúc pháp môn niệm Phật thì không nên có tư duy chấp vào bề ngoài văn tự, lời lẽ, hoặc phê phán ngay khi gặp những đoạn mình không thích; cũng như cuồng tín không hiểu mà bắt chước y nguyên nơi văn tự mà hành rồi cứ cho thế là duy nhất đúng, đúng mãi. Quan trọng nhất là, nên tự nơi công phu mình đang có mà lựa thế khai thác tông Tịnh độ để tự mình tiến bộ hơn nữa từ những ý nghĩa trên hoặc đăng sau văn tự.

Thân ái!