Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
Ý Noname nói là tin vào linh hồn có tồn tại là người vô minh ?

Thực sự là khi TD tìm hiểu Tịnh Độ, đến thời điểm này, TD mong muốn đạt đến được trạng thái Định bằng công cụ của Tịnh Độ lúc còn sống. Chứ lúc gần ra đi, niệm được 1 câu còn khó nữa là 10 câu. Lúc đó cái đau, cái mệt nó còn làm cho mình nghĩ được điều gì nữa. Ở trạng thái cuộc sống thường ngày mà được rơi vào trạng thái đó vài giây thôi cũng thấy sướng và hạnh phúc lắm rồi. Nên nếu được kéo dài hơn, ko biết sẽ có được cảm giác gì nữa.

TD cho rằng những điều hòa thượng Tịnh Không giảng là đúng, mặc dù Ông sinh ra ở TQ, nhưng ông học đạo ở Đài Bắc, rồi thuyết giảng khắp nơi trên TG, được nhiều người ca tụng.
Người tin có linh hồn là người không có trí, đầy người không tin có linh hồn vẫn vô minh đấy thôi. Nên noname không nói tin có linh hồn là vô minh. Ở trên noname trả lời rất rõ, vô minh lưu trữ và vô minh còn lại, không có ẩn ý gì ở đây hết nhé đạo hữu.
Trạng thái bạn nói nếu kéo dài sẽ rơi vào các tầng thiền vô sắc! Những tầng thiền mà đức Phật đã đạt được khi tu ngoại đạo, và ngài đã xác quyết không có giải thoát ở đó, vậy đạo hữu đang tìm kiếm gì đây?
Nhiều người ca tụng cũng không nói lên điều gì vì nhiều người đó cũng giống như bạn vậy thôi. Bạn xem lại 10 điều chớ tin nhé! Thân chào!