Cung Quan có Thái dương, mệnh hỏa là quá đẹp, tiếc thay lại giáp Không Kiếp, còn trong cung lại Hao Kị phá cung Quan này nên làm tổn hại đến ngoại giao (tức là giao tiếp bên ngoài như cấp trên, đồng nghiệp, bạn bè v.v.) như bị cấp trên chèn ép, bạn bè người thân công kích phản đối với mình, gây ra tranh cải, kiện tụng v.v. làm cho mình lo lắng, thân tâm chẳng thể bình yên.
Năm nay là năm cuối của hạn Tam tai, cũng là tuổi phạm Thái tuế. Tuổi mà phạm Thái tuế thì hay sinh ra những điều buồn rầu, tai hại, vì thế mỗi mỗi việc đều nên đề phòng. Cứ việc cũ mà làm, không nên đầu tư phát triển những công việc gì mới để tránh bị thất bại. Tuổi phạm Thái tuế và Tam tai thì nên cẩn thận tai nạn giao thông, những gì liên quan đến kim khí. Nếu có niềm tin vào lĩnh vực tâm linh thì đầu năm nên vãng cảnh chùa, nhà thờ v.v. cầu an.
Năm Tuất này 25 tuổi, sao Kế Đô chiếu mệnh (những ý đã nói ở trên). Năm nay về chuyện tình cảm nên cẩn thận, đừng nên yêu đương bừa bãi vì dễ bị đàn bà con gái mắng chửi. Năm nay nên kiêng màu trắng.

Tiểu hạn vào cung Điền: tuổi này cung hạn luôn trực xung Thái tuế nên mọi việc thường không thuận (nhất là tình cảm, công việc). Đi xa nên cẩn thận, gặp việc nên giữ mình, lấy chữ ‘nhẫn’ làm đầu. Nếu buôn bán thì nên đề phòng bị lừa đảo làm cho bị tổn thất. Nếu tài lộc thịnh thì nên làm từ thiện để tích thiện duyên. Năm nay nếu cố ý muốn thay đổi, dời chuyển thì khó mà thực hiện.

Đại hạn 10 năm ở cung Phúc nên có ơn trên phò trợ, che chở, nhưng cũng có nhiều chuyển biến, thay đổi (thay nhà đổi cửa, thay đổi công việc, tình cảm v.v.), cũng là hạn Thiên Không nên nếu có điều kiện thì nên học hành, trao dồi thêm kiến thức.