Một bộ da người vẫn còn nguyên vẹn được tìm thấy ở Tây Tạng có niên đại khoảng 2000 năm tuổi với nhiều hình xăm khắp trên cơ thể, từ cổ chân tới ngón tay khiến nhiều người không khỏi rợn tóc gáy.

Bộ da người 2000 năm tuổi với nhiều hình xăm còn nguyên vẹn.
Các họa tiết, màu sắc trên mỗi hình xăm vẫn còn giữ được đường nét.

Tất cả các bộ phận trên cơ thể được xăm kín bởi nhiều hình khác nhau. Hầu hết các hình xăm đều có những chi tiết về người thú, thậm chí là những khuôn mặt vô cùng dữ tợn của con người như tái hiện thế giới địa ngục với quỷ sa tăng.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể lý giải hết được những hình xăm bí ẩn đó.

Những hình xăm trên bộ da người bí ẩn này được cho là của một nông dân Tây Tạng bị đàn áp, bóc lột.

Một hình xăm với khuôn mặt dữ tợn.

Tất cả hình xăm đều được thực hiện trên da của người sống từ 2000 năm trước.

Theo các nhà nghiên cứu, bộ da vẫn giữ được nguyên vẹn sau 2000 năm là do được ướp bằng thủy ngân. Trước khi ướp, các bộ phận bên trong đều được lấy ra, chỉ giữ nguyên phần da bên ngoài.

Việc chỉ lưu giữ lại da người xăm trên cơ thể từ cách đây 2000 năm là điều quá khủng khiếp và gây ám ảnh cho bất kỳ ai nhìn thấy nó.
theo quantrimang