Tôi là một lương y năm nay đã U80 rồi, nay tôi đã nghỉ làm và cũng xin giới thiệu cùng các bạn một bài thuốc chữa bênh đau đầu (còn gọi là rối loạn tuần hoàn não), chỉ bằng vị thuốc nam mà ở đâu ta cũng có.
Rễ cây đinh lăng thời gian sinh trưởng của cây phải được ít nhất là 12 ăm trở lên thu hái vào mùa thu tốt nhất, đào lấy rễ về rửa sạch, thái lát phơi hay sấy khô. Nghiền thành bột mịn đựng trong hộp kín, ngày dùng 02 lần sau bữa ăn chính, khi dùng nếu có điều kiên thì dùng thêm với mật ong. Ngày dùng 5g - 8g chia 2 lần (nếu có mật ong thì ngày dùng một thìa canh trộn với bột đinh lăng mà dùng), trộn đều cho thêm nước sôi nguội mà uốn.
Tuỳ theo người bị đã lâu hay mới mà dùng, ít thì 15 ngày là hết đau, nhiều thì vài tháng.
Lưu ý:
Thuốc dùng một đợt là 15 ngày song nếu chưa khỏi nghỉ dùng 5-7 ngày lại dùng tiếp, cứ như vậy đến hết đau đầu thì thôi.
Bài thuốc này tôi đã điều trị cho nhiều bệnh nhân cho hiệu quả khỏi bênh rất nhiều.