kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Nghe lời thầy bói, bà sát hại cháu nội 20 ngày tuổi

  1. #1

    Mặc định Nghe lời thầy bói, bà sát hại cháu nội 20 ngày tuổi

    Chấn động: Lời khai của bà nội sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

    Sau khi ra tay sát hại bé gái 20 ngày tuổi, bà nội nạn nhân đã dùng chiếc túi đựng gạo của gia đình để phi tang. Chính nó đã tố cáo hung thủ gây án.






    Sáng 29/11, theo thông tin từ Công an TX.Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, con gái của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn được xác định chính là Phạm Thị Xuân (65 tuổi), bà nội của nạn nhân.Nguyên nhân ban đầu được nghi phạm khai nhận, việc bà này sát hại cháu ruột là vì nghe lời thầy bói. Theo đó, sau khi con dâu là chị Phạm Thị Thanh Huyền sinh cháu gái, bà Xuân có đi xem thì thầy bói cho biết, nếu bà Xuân sống thì cháu bé chết và ngược lại. Do đó, bà Xuân đã sát hại cháu nội rồi mang ra ngoài bãi rác để phi tang.

    Ngôi nhà, nơi bà Xuân ra tay sát hại cháu bé 20 ngày tuổi.
    Theo đó, vào tối 25/11, bà Xuân đã sát hại cháu nội bằng tay, rồi nhét xuống gầm giường. Đồng thời, bà Xuân tự dựng nên việc bà đã bị đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế, bắt cóc cháu bé để đánh lạc hướng cơ quan công an.Đến khoảng 8h ngày 27/11, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một bé gái tại bãi rác phường Đông Sơn, TX.Bỉm Sơn. Đến 13h ngày 27/11, thi thể nghi là của bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc được công an đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng anh Thuận được đưa vào nhận dạng, đúng là con gái đã mất tích trước đó của họ.Một trong những tình tiết nữa là khi người dân phát hiện phía dưới chiếc túi đựng thi thể cháu bé có dòng chữ ghi tên bố nạn nhân là Thuận, kèm theo số điện thoại. Đây là chiếc túi mà trước đó gia đình ông ngoại cháu bé thường dùng để đựng gạo gửi từ Nam Định ra Thanh Hóa cho vợ chồng anh Thuận nên có đề tên và số điện thoại bố cháu bé.Theo một cán bộ điều tra vụ án cho biết, chính tình tiết dòng chữ ghi có tên bố cháu bé kèm số điện thoại đã tố cáo kẻ sát hại nạn nhân là người thân trong gia đình của bé .Sau khi khoanh vùng đối tượng, cơ quan chức năng đã xác định hung thủ không ai khác chính là Phạm Thị Xuân, nhân chứng duy nhất của vụ án.Sáng 29/11, trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng Công an TX.Bỉm Sơn cho biết: “Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, con gái của anh Lê Hữu Thuận được xác định chính là bà nội của cháu bé, bà Phạm Thị Xuân. Sau khi giết cháu nội, bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng nên việc cháu bé bị bắt cóc. Qua điều tra đã xác định bà Xuân là nghi phạm sát hại cháu bé”.Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị bà nội sát hại: Thầy bói là kẻ chủ mưu?


    Do nghe lời thầy bói, Xuân đang tâm xuống tay hại chết cháu nội mới 20 ngày tuổi. Hành vi của Xuân khiến dư luận xã hội phẫn nộ.


    Bộ Công an cùng Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ đối tượng gây ra cái chết cho cháu bé 20 ngày tuổi (ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là Phạm Thị Xuân (SN 1952, bà nội nạn nhân).Khai nhận tại cơ quan công an, Xuân nói do mê muội, tin vào lời thầy bói “phán” nếu cháu gái sống thì bà sẽ tử vong và ngược lại. Chính vì thế, bà Xuân đã nghĩ cách để hại cháu nội.

    Nhiều người bất bình với gã thầy bói phán "cháu sống bà chết".


    Vậy hành vi của gã thầy bói đã “phán” việc đối tượng Xuân phải giết cháu sẽ bị xử lý như thế nào?Luật sư Trần Huy Tuấn (đoàn Luật sư TP.HCM) nhìn nhận, vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại rồi phi tang xác hết sức rúng động, khiến dư luận xã hội bất bình. Vụ án đã được cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác định được kẻ thủ ác lấy lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

    Về một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, bước đầu đối tượng khai nhận vì đi xem bói, nghe lời thầy bói “không hợp, nếu cháu sống thì mình chết” nên đã xuống tay hại chết cháu là hành động vô nhân tính, đặc biệt đây lại là những người thân thích trong gia đình.Hành vi phạm tội của đối tượng chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Ngoài ra, hành vi của gã thầy bói kia "phán" việc "xung khắc" giữa bà và cháu cũng vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.Theo luật sư Tuấn, hành vi của gã thầy bói có dấu hiệu của tội Hành nghề mê tính dị đoan quy định tại Điều 247, BLHS.

    Theo đó, người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    Phạm tội gây chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.“Theo đó, gã thầy bói “phán” những lời khiến đối tượng Xuân ra tay sát hại cháu có thể đối diện với khung hình phạt lên đến 10 năm tù vì gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoản 2 điều này. Ngoài ra, gã này còn có thể bị phạt tiền lên đến 50 triệu đồng”, luật sư Tuấn cho biết.

    Tuy nhiên, một số luật sư khác cho rằng, cơ quan điều tra cần phải vào cuộc điều tra xem xét một cách khách quan toàn diện vụ việc. Phải làm rõ, gã thầy bói kia có vai trò như thế nào trong vụ việc cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa.Cơ quan điều tra phải làm rõ việc gã thầy bói buông lời phán "cháu chết bà sống" có động cơ mục đích gì?.

    Nếu việc đưa ra lời "phán kia" có mục đích nhằm trả thù gia đình bố mẹ cháu bé, lợi dụng bà nội để thực hiện hành vi phạm tội thì phải xem xét gã thầy bói này ở vai trò chủ mưu giết người.

    Nếu gã thầy bói biết bà nội cháu bé mê muội, vì tham tiền "lễ lạt" nên cố gắng gieo rắc nỗi sợ, hối thúc làm cho bà nội cháu bé lo sợ mà phải "cố" thực hiện hành vi phạm tội "nếu không thì chết" thì cũng phải xử lý ở tội Xúi giục người khác phạm tội."

    Trong vụ án này, cơ quan điều tra cần phải làm rõ vai trò của gã thầy bói trong toàn bộ quá trình diễn biến vụ án để xác định gã này có phải là chủ mưu, xúi giục người khác phạm tội hay chỉ đơn thuần là hành nghề mê tín dị đoan", luật sư Tuấn cho hay.

    Xuân Hòa
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    "Thầy bói" là một nghề từ xưa rất được thiên hạ kính trọng . Dân gian hay gọi thầy đồ - thầy lang (thuốc) - "thầy bói" v.v.... chứ có ai gọi là "thợ bói" bao giờ đâu ? Chỉ có thợ hồ - thợ mộc - thợ xây v.v.... thôi . Tại sao như vậy ? Vì muốn làm thầy phải hội đủ rất nhiều yếu tố như trí tuệ , hiểu biết , tâm đức.... Cho nên học để làm được thầy phải trải qua rất nhiều rèn luyện tu dưỡng .
    Ngoài tài xem bói ra , làm thầy còn cần phải tế nhị , tinh tế , hiểu biết sâu về tâm lý con người vì nhiều người vốn đi gặp thầy bói không phải để xem bói đâu - ( có khi chính người trong cuộc còn rõ về tương lai của họ hơn thầy bói nữa như khi họ đã được báo trước mình bị bệnh nan y hay có quyết đinh sắp cho họ thôi việc chẳng hạn v.v....) - mà cái họ cần là một điểm dựa tinh thần . Ngày nay thuật ngữ "bác sĩ tư vấn tâm lý" khá phổ biến nhưng ngày xưa thì làm gì mà đã có cái nghề này . Tại phương tây các cha linh mục thường có đảm nhận việc nghe các con chiên xưng tội như vậy đó là một trong các hình thức khác của việc tư vấn tâm lý giúp con chiên có chỗ dựa về tinh thần và có được những lời khuyên sáng suốt để có thể hành động hợp lý khi tâm trí rối loạn vì quá đau khổ , day dứt ....Ở phương đông chúng ta công việc này do các "thầy bói" đảm trách . Nói dài dòng thế là để các bạn hiểu công việc phức tạp và đa diện của người thầy bói và những khó khăn ,trắc trở nhiều mặt của họ khi hành nghề . Khi cõi lòng con người ta tan nát hay rơi xuống đáy sâu của tuyệt vọng thì những lời phán của người thầy chính là cái phao cứu sinh cho họ bám víu vào .
    Trở lại câu chuyện trên tôi tạm có một nhận xét như sau
    + Người bà này quả thật quá ích kỉ - tàn nhẫn , dù cho thầy bói nói có đúng hay sai thì bà này đã ngoài 60 tuổi rồi sao lại nỡ xuống tay với cháu ruột của mình chỉ để mình thoát nạn sống thêm ít năm nữa . Tình máu mủ để đâu mà nỡ nhẫn tâm sát hại chính cháu đẻ của mình như vậy hơn nữa sao không thử những phương pháp khắc phục khác nữa làm gì mà đến nỗi phải hành động mê muội ngu xuẩn như vậy
    + Người thầy bói này phạm phải một số điều sau :
    - Nếu thực là có tài có thể đoán đúng được sự việc thì sao không nói những lời nhẹ nhàng hơn , đâu nhất thiết phải nói những lời cực đoan để khiến con người ta rơi vào sự sai trái tàn nhẫn như vậy . Cứ cho là mệnh cháu khắc bà đi thì có thể gửi đứa bé vào chùa nhờ nuôi hộ hay bà này có thể rời đi xa để thuê nhà khác sống sao cho cách xa , cắt đứt liên lạc với dứa trẻ là được
    - Thầy này trình thấp nên không biết cách hóa giải hoặc cũng có khả năng thầy đòi cúng lễ giải hạn to quá người ta không lo được vì không có tiền nên mới nảy sinh tâm lý cực đoan như thế

  4. #4
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Bà nội điên rồ này sinh năm 1952 bằng tuổi Dr.Lonist tui.
    Già rồi vẫn sợ chết sao ?
    Phải chi sống sung sướng giàu sang hưởng thụ cao cấp như Dr.Lonist tui thì mới sợ chết ham sống ... bà này chết cũng có mất gì đâu mà giêt cháu nội...


    Last edited by ngụy quân tử; 29-11-2017 at 11:49 PM.

  5. #5

    Mặc định

    Bà nội làm chết cháu: Chứng minh lời thầy bói thế nào?

    (Tin tức pháp luật) - Trong vụ làm chết cháu bé 20 ngày tuổi, luật sư nhận định khó buộc tội thầy bói tội xúi giục.

    Vụ bé gái 20 ngày tuổi bị nghi do bà nội làm chết tại Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.


    Bà nội được xác định là nghi phạm chính của vụ án là Phạm Thị Xuân sinh năm 1952 trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.Có thông tin, nguyên nhân khiến bà làm chết cháu nội do nghe lời thầy bói. Một lần đi xem bói, thầy phán “bé gái là nghiệp chướng của gia đình”, nếu đứa bé không chết thì bà phải chết và ngược lại.Tuy nhiên lời khai mới nhất của bà Xuân đã thay đổi, bà cho biết đánh rơi làm cháu bé tử vong càng khiến dư luận băn khoăn.Nhiều luồng ý kiến phẫn nộ cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc làm chết cháu xuất phát từ lời thầy bói và thầy bói có vai trò là đồng phạm trong vụ án này.


    Trước những ý kiến tranh luận trên, luật sư cho rằng khó chứng minh thầy bói có vai trò xúi giục, thầy bói có thể chỉ bị xử hành chính về hành vi tuyên truyền, mê tín dị đoan.LS Phạm Công Út nhận định: "Hành vi của bà thầy bói vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có căn cứ chứng cứ cho rằng bà nội đến xem bói.Thứ hai phải chứng minh được câu nói của bà thầy bói nói với bà Xuân là đứa bé không chết thì bà phải chết và ngược lại.Tuy nhiên nếu thầy bói phủ nhận thì không có chứng cứ chứng minh thầy bói có hành vi vi phạm pháp luật. Nếu chứng minh câu nói của người bà nội thì bà thấy bói mới bị vi phạm. Nhưng theo tôi việc chứng minh không đơn giản.



    Tuy nhiên có thể xem xét ở góc độ khác là bà thầy bói có hành nghề thầy bói hay không, nhưng nếu hành nghề thì chỉ bị xử phạt hành chính nếu chưa gây hậu quả nghiêm trọng".Theo luật sư Út, trường hợp này cũng chưa nên phê phán bà nội cháu bé bởi phải xem xét bà lão có biểu hiện bệnh tâm thần trước đó hay không?"Nếu phán xét thì thứ nhất phải chứng minh bà hoàn toàn tỉnh táo bình thường, thứ hai bà mê muội tin lời thầy bói và chứng minh thầy bói thừa nhận phán ra những lời đó, nhưng những lời thừa nhận phải có chứng cứ vật chất để chứng minh"

    -Luật sư Út nói.
    Đồng tình với quan điểm trên, LS Phạm Hoài Nam nêu quan điểm: "Thực ra có căn cứ xác định được lời nói đó thì mới nói bà thầy bói xúi giục, nhưng chưa có kết quả nào của cơ quan điều tra nên chưa khẳng định được.Bà thầy bói có có thể sẽ bị xử phạt về hành vi tuyên truyền, mê tín dị đoan, nên khi cơ quan điều tra làm việc với bà thầy bói là rất quan trọng.Nếu xác định được bà thầy bói nói là cháu sống thì bà chết thì mới xử lý về việc đồng phạm, còn không bà thầy bói chỉ bị xử lý hành chính về hành vi tuyên truyền mê tín".




    Bà C. phủ nhận phán rằng đứa bé là "nghiệp chướng"

    Luật sư Nam cho rằng đây là lời khai từ một phía, hiện cơ quan điều tra họ sẽ phải triệu tập các đối tượng để kiểm chứng không để bỏ lọt tội phạm.Trường hợp này cũng khó để cơ quan điều tra chứng minh rằng thầy bói có nói những lời nói đó với bà Xuân.


    Mới đây, bà C - người được xác định là "thầy bói" trong lời khai của bà Xuân cho biết: "Cách đây mấy hôm bà Xuân có đến gặp bà. Thế nhưng bà Xuân đến để nhờ bà chỉ mẹo chữa khóc cho đứa cháu mới sinh, chứ không cúng bái và phán như những gì bà Xuân đã khai nhận. “Sau khi bà Xuân kể về việc đứa cháu hay quấy khóc, tôi đã lấy 3 tờ tranh tiền để bà ấy lau từ trên đầu lau xuống chân tay rồi đốt cho cháu để cháu khỏi, đó cũng là cách mà tôi đã học được từ bà nội của tôi", bà C. nói.


    Thanh Thanh
    Last edited by Bin571; 30-11-2017 at 11:53 AM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị hại chết: Nhiều tình tiết khiến vụ án phức tạp hơn

    NGUYÊN HỒ anhngocdspl@gmail.com 18:22 01/12/2017

    Đã 1 tuần trôi qua, vụ án bé gái 20 ngày tuổi bị bà nội hại chết đang ngày càng phức tạp, với nhiều tình tiết mới.

    Sau khi dựng lên màn kịch bắt cóc, đến sáng 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cháu M.A. (20 ngày tuổi) là Phạm Thị Xuân (SN 1952 - bà nội cháu bé) ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
    Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

    Ngay từ đầu, cơ quan điều tra nhận định bà Xuân là nghi can, tuy nhiên khi chưa phát hiện xác cháu M.A., mới chỉ nghi bà Xuân đưa cháu đi làm phép vì cháu sinh vào ngày rằm. Tuy nhiên, chính vết máu trên tay nghi phạm đã tố cáo bà. Khi xác định vết máu thu thập trên tay bà Xuân chính là máu của cháu M.A., cơ quan chức năng đã định hướng điều tra nghi phạm là bà Xuân.
    Từ những dấu vết để lại hiện trường và những mâu thuẫn trong lời kể của bà nội cháu bé, công an đã triệu tập bà Xuân để đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, sau một hồi quanh co bà Xuân đã cúi đầu khai nhận, thực chất không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra. Toàn bộ câu chuyện trên là do bà dàn dựng và hung thủ hại cháu bé chính là bà ta. B ước đầu, bà Xuân khai rằng, do mê muội, tin vào lời thầy bói "phán" nếu cháu gái sống thì bà sẽ chết và ngược lại nên bà đã nghĩ cách để hại cháu mình.


    Ngay từ đầu, bà Xuân đã được xác định là nghi phạm của vụ án.

    Lúc bấy giờ, các điều tra viên nhận lệnh về quê Phạm Thị Xuân ở tỉnh Thái Bình để làm rõ tình tiết mới liên quan đến người thầy bói nói trên. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Chảy, người được cho là đã có hành vi xem bói cho bà Xuân lại hoàn toàn bất ngờ khi nghe được thông tin nói trên. Bà Chảy cho biết: "Tại địa phương tôi không cúng bái hay xem bói gì cho bà Phạm Thị Xuân (bà nội bé gái 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa - PV). Tôi biết mẹo chữa cho trẻ con hết quấy khóc nên nhiều người đến nhờ chữa trị thôi. Hôm bà Xuân đến nhờ, tôi có đưa cho bà Xuân 3 tờ tranh tiền để bà mang về xoa cho cháu hết khóc chứ không hề có chuyện bói toán hay mê tín dị đoan gì hết. Tôi rất mong các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để tôi khỏi mang tai tiếng".

    Nếu lời bà Chảy nói là đúng, liệu rằng cơ quan điều tra có cần phải tìm gặp những thầy bói khác mà bà Xuân có thể đã xem gia sự?

    Bà Chảy sốc khi nghe tin mình xem bói cho bà Xuân.
    Chưa dừng lại ở đó, đến sáng 30/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, nghi can Phạm Thị Xuân lại bất ngờ thay đổi lời khai khiến vụ án càng trở nên phức tạp.
    Cụ thể bà Xuân khai nhận việc cháu bé sơ sinh thiệt mạng là do trong lúc bế cháu, bà này đã vô ý đánh rơi. Vì sợ hãi nên bà đã phi tang cháu bé và dàn dựng việc bị đôi nam nữ bịt mặt xông vào nhà khống chế bắt cóc bé gái. Tình tiết này lại làm cho các điều tra viên đau đầu về mục đích, động cơ của nghi phạm Xuân.
    Xung quanh vụ án, có thông tin cho rằng, trước khi cháu M.A. tử vong, vợ chồng anh Thuận, chị Huyền đã có một bé gái và cháu cũng đột tử khi bà Phạm Thị Xuân trông giữ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã xác minh, làm rõ và xác định thông tin trên không chính xác. Cụ thể, trước khi sinh cháu M.A., anh Thuận, chị Huyền đã có 2 bé trai. Một bé hiện nay đang học lớp 3, bé còn lại bị dây rốn quấn vào cổ (tràng hoa quấn cổ) nên khi sinh ra cháu bị ngạt. Cháu bé này được bệnh viện nuôi trong lồng ấp nhưng do sức khỏe yếu nên đã tử vong mấy ngày sau đó.
    Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án .

    Đứng trước nhiều tình tiết phức tạp như vậy nên mặc dù đã xác định đúng nghi can nhưng cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết của cháu M.A. cũng như động cơ, mục đích... của nghi phạm.







    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Nhìn bà này mặt đầy sát khí .
    :thumbs_up:the
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT :not_worthy::not_worthy:!!!Nguyện sinh tây phương tịnh độ trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thối chuyển Bồ Tátwellcome1

  8. #8

    Mặc định

    bọn này toàn gây nghiệp, rồi sẽ trả quả sớm thôi, cầu mong linh hồn bé siêu thoát, xem như con đã đầu thai không đúng chỗ ...Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi Tiếp dẫn đạo sư A di đà Phật!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Niệm Phật nghe rõ là công phu
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 06-12-2017, 09:24 AM
  2. Mình nghe tiếng nói người âm
    By anna daphne in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-09-2016, 07:58 PM
  3. Học cách lắng nghe khủng bố
    By Bin571 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 09-12-2015, 08:58 PM
  4. Tầm quan trọng của việc nghe kinh (nghe giảng)
    By Tự_Phúc_Tín in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-11-2012, 08:26 AM
  5. PHÁP ÂM CỦA PHẬT NGHE ĐƯỢC BAO XA?
    By maihoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 13-07-2011, 06:09 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •