Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
Hình như có sự nhầm lẫn ở đây chăng?? Những người được quán đảnh, hay thọ nhận quán đảnh là những người có căn duyên Bồ Đề tốt lành từ vô lượng kiếp trước, nay họ được quán đảnh để tiếp tục nhận được sự gia trì của chư Phật trên con đường học Đạo và hoằng pháp cứu khổ. Còn việc trì chú chân kinh, thì Phật có nói rất rỏ trong tất cả các kinh rằng chúng sanh ai cũng có thể trì niệm để cầu sám hối, giảm nghiệp chướng,.. mà gieo hạt giống bồ đề. Tùy theo năng lực, và tâm thiện mà có người đạt được nhiều lợi ích hoặc ít lợi ích. Đạo Phật là đạo chúng sanh. Do đó, không có từ TRỘM hay mang tội, bởi Phật thuyết: " Nếu chúng sanh sau này nghe được Kinh, hay tụng 1 biến, thì chúng sanh đó có phước duyên rất lớn và đã tự mình gieo hạt giống Bồ Đề cho vô lượng kiếp".
Vài dòng ngu kiến.
Đọc đi đọc lại những bài ở đây vẫn thấy bác hcthinh là am hiểu hơn cả , không biết giờ này bác đang ở đâu nữa, hjx