Không cho tiền con làm việc nhà, bố chọn cách thay thế, vài năm sau con thành triệu phú



Cách làm của ông bố này có lẽ là phương án hữu ích mà bố mẹ Việt nào cũng nên tham khảo.


Caleb Maddix là một người viết sách, một doanh nhân, một người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, một giám đốc điều hành và là một phần trong top 20 người có sức ảnh hưởng tạo động lực nhất thế giới.

Trên Instagrram, Caleb Maddix có 56.000 người theo dõi, đó là chưa kể đến những video trên youtube của Caleb Maddix luôn có đến hàng nghìn lượt xem.
Nhưng những điều đó chưa bất ngờ bằng sự thật là Caleb Maddix mới có 15 tuổi.
Có lẽ các bạn đang tự hỏi tại sao một thiếu niên nhỏ như vậy đã làm được những việc có thể nói là vĩ đại đến thế, bởi vì Caleb Maddix không hề được bố mẹ truyền lại cho cả một gia sản khổng lồ hay một công ty lớn hoặc một thứ gì đó thiên về vật chất rất lớn.
Câu trả lời một phần lớn nằm ở cách mà bố cậu đã dạy khi Caleb Maddix còn là một đứa bé. Đó là bài học mà chàng trai này không bao giờ quên.

Caleb Maddix và em gái.

Cách dạy con của ông bố tuyệt vời
Năm 7 tuổi, trong một lần đến nhà bạn chơi, cậu bé đã thấy bạn mình được mẹ cho 20 USD. Như một lẽ tự nhiên, cậu bé 7 tuổi khi đó khá tò mò muốn biết làm thế nào bạn mình lại có được số tiền đó.
Và bạn của Caleb Maddix đã nói cho cậu biết rằng, đó là công mà cậu ta được mẹ trả sau khi dọn sạch phòng.
Điều này khiến Caleb Maddix rất thích thú. Trở về nhà, cậu bé hào hứng bắt tay vào việc dọn nhà cửa để kiếm tiền. Song bố của Caleb Maddix đã không cùng quan điểm với con trai:
"Bố hy vọng con làm những việc đó. Con sẽ đổ rác, dọn phòng của con nhưng bố không muốn con nghĩ rằng sau này con sẽ kiếm tiền bằng những việc đó."
Thay vào đó, bố cậu sẽ trả cậu 20 USD cho mỗi lần cậu đọc xong một cuốn sách và viết tổng kết về cuốn sách đó.
Kể từ hôm đó, Caleb Maddix đã thực sự bắt tay vào làm việc để xây dựng một đế chế của riêng mình bằng cách chăm chỉ đọc sách và lĩnh hội được nhiều kiến thức từ sách vở.
Cùng với lời nhắn nhủ của bố, rằng "những gì con đạt được trong 5 năm tới được quyết định bởi những gì con đã đọc và ai cùng đồng hành với con. Những gì con học được nhiều nhất sẽ giúp con kiếm tiền nhiều nhất", Caleb Maddix đã có bước nhảy vọt đáng kể.
Cụ thể, vào năm 12 tuổi, cậu bé đã viết được quyển sách đầu tiên trong đời. Và đến nay, tài sản và kiến thức mà Caleb Maddix đạt được hẳn đã là một bất ngờ lớn với rất nhiều người.
Cậu bé đã viết 4 quyển sách về sự thành công, cách chạm đến ước mơ và đạt được mục tiêu. Em cũng là người tạo ra các dự án như Kids With a Mission và Kids 4 Success.

Caleb Maddix rất tự tin diễn thuyết trước đám đông.

Với sự bứt phá ngoạn mục của mình, Caleb Maddix liên tục xuất hiện trên các tờ báo, hãng tin lớn của nước Mỹ như Huffington Post, Forbes, FOX News...

"Khẩu súng giết chết hầu hết mọi người là "dự định". "Tôi dự định viết quyển sách", "Tôi dự định khởi nghiệp"... và rồi đột nhiên họ 40 tuổi, không hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi ở nơi hiện tại nhờ có những quyển sách mà tôi đã đọc." - Caleb Maddix chia sẻ.

Trong một lần khác, trả lời tạp chí Forbes, Maddix đã nói rằng cậu muốn trở thành một doanh nhân: "Tôi được mọi người biết đến từ khi còn rất trẻ. Tôi luôn nhận thức rằng bản thân tôi không muốn làm việc cho bất cứ ai và tôi muốn bắt đầu công việc của riêng mình. Đó là con người của tôi."
Hẳn câu chuyện của bố con Caleb Maddix phần nào đã cho các bậc phụ huynh Việt Nam một gợi ý thú vị.
Thay vì trả công cho mỗi lần con làm việc nhà, hãy nghĩ thêm nhiều cách hay để khuyến khích, định hướng con cái vào những việc bền vững, lâu dài hơn. Đây hẳn là một ý tưởng không hề tồi.