Bảo tàng Lịch sử - Cách mạng TT-Huế chiều 15/12 cho biết: vừa phát hiện một khu lăng mộ cổ nhiều khả năng từ thời chúa Nguyễn tại xã Quảng Công (Quảng Điền).


Văn hoa và ký tự chữ Hán trên bình phong khu lăng mộ (Ảnh: H.K).


Ông Văn Đình Thanh - Giám đốc Bảo tàng cho hay: chiều 11/12, khi khai thác ti-tan ở khu vực ven biển xã Quảng Công, Công ty khoáng sản TT-Huế đã vô tình phát hiện một phần khu lăng mộ cổ ở vị trí cách mép biển khoảng 300m.

Khu lăng mộ này nằm ở độ sâu 9m so với mặt đất, được xây dựng bằng gạch, kết dính bằng vôi. Lăng quay mặt về phía Tây - Nam, có chiều dài 6m, thành lăng hình vòng cung dày khoảng 0,4m.

Lăng có một bình phong hình vòm cung, có văn hoa kiểu cuốn thư, trang trí cầu kỳ và có khắc các ký tự chữ Hán đã mờ.

Ông Thanh cho hay, căn cứ họa tiết, kiểu kiến trúc và chất liệu, các nhà chuyên môn bước đầu giả thiết đây là một khu lăng mộ thời chúa Nguyễn.

Sở VH-TT&DL đã yêu cầu Công ty Khoáng sản tạm ngừng thăm dò, khai thác ti-tan ở khu vực lăng mộ vừa phát hiện. UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền cơ sở giữ nguyên hiện trạng, bảo vệ khu lăng mộ và Sở VH-TT&DL lập phương án khai quật.

Hiện khu lăng mộ đang được lấp đất để tránh ánh sáng và các yếu tố thời tiết bất lợi làm hư hại.



Hồng Kỹ
(Dân trí)