"Cú tát" vào mặt Hải quân Mỹ: Nga đánh lừa nhiều tàu trên biển Hắc Hải

Bảo Lam | 01/10/2017 07:31 AM
22







Một tàu khu trục Mỹ bị tai nạn đâm va. Ảnh minh họa.Báo chí Anh đưa tin về cuộc thử nghiệm "loại vũ khí điều khiển học" mới của Nga có thể thay đổi được tín hiệu GPS của Mỹ và đưa ra những tọa độ sai lệch của tất cả người dùng.


Cơ quan của Mỹ về các vấn đề thương mại hàng hải đã nhận được một thông báo vào tháng 6 năm nay: Thuyền trưởng của một chiếc tàu buôn ở cách không xa thành phố Novorossisk (Nga) đã phát hiện ra rằng hệ thống GPS xác định không đúng vị trí của mình. Chiếc tàu này dường như đang ở trên cạn, tại sân bay Gelenjika.
Khẳng định rằng thiết bị hoạt động bình thường, thuyền trưởng đã liên hệ với các tàu khác và phát hiện: Các tín hiệu định vị thông tin hàng không cho thấy tất cả những tàu này cũng đang có mặt ở sân bay nói trên. "Điều này xảy ra với khoảng tối thiểu 20 chiếc tàu", tờ báo New Scientist viết."Sự việc xảy ra trên biển Hắc Hải là minh chứng về sự tồn tại của một thiết bị quân sự mới mà có khả năng làm cho hạm đội hải quân NATO mất phương hướng", cựu chủ tịch Viện Định vị Hoàng gia Anh, ông David Last cho biết.Hệ thống định vị của Mỹ hoạt động theo hai cơ chế – quân sự và dân sự. Tín hiệu quân sự GPS khác so với dân sự và vì vậy các máy tiếp sóng cũng khác nhau. Theo thông tin của báo chí, người sử dụng nhận thấy sự thế chỗ của các tín hiệu định vị trên những máy tiếp tín hiệu dân sự.Và trong trường hợp cần thiết, không loại trừ khả năng "vũ khí thần thánh" của người Nga này có thể hoạt động hiệu quả, làm giả những tín hiệu vệ tinh quân sự và đánh lừa các máy tiếp tín hiệu định vị quân sự và như thế chẳng khác gì một "cú tát trời giáng" đối với Hải quân Mỹ.

Một tàu khu trục Mỹ. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia của tờ báo Anh cho biết rằng tại khu vực Điện Kremlin ở Moscow (Nga) người ta thường thấy có những tín hiệu định vị vệ tinh giả mà khiến cho các máy tiếp sóng-định vị đưa ra những tọa độ không chính xác."Tín hiệu giả tập trung xung quanh Điện Kremlin "ném" tất cả những ai ở cách đó không xa ra tận khu vực sân bay Vnukovo (cách khoảng 32km). Chắc chắn điều này phục vụ các mục đích quốc phòng: Nhiều loại bom, tên lửa điều khiển, máy bay không người lái của NATO được vận hành bằng hệ thống định vị GPS", bài viết trên tờ New Scientist nhấn mạnh.