Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Nhật Nguyệt Kình thì phúc lộc không đủ, hay là tài và phúc không ổn định, may rủi song đôi, hay gặp trở ngại trên đường đời, tiền nhiều thì nhiều phiền phức, nhiều thị phi. Họ hàng dù có khá giả nhưng ly tán, nữ thường vất vả vì chồng con. Nên lập nghiệp xa quê mới mong được yên ổn.
Đắc phúc vận thì tự bản thân nên làm nhiều việc phúc thiện, tích đức cho mình, cũng là để đức cho con cháu về sau.

Tật ách có Thất sát thì chủ những tai họa đổ máu ngoài ý muốn, cũng chủ về bộ máy hô hấp không tốt.

Tử tức có Liêm Triệt thì sát con đầu hay con khó sinh, khó nuôi, muộn con.
Cung Tật ách có Thai ngộ Tam đức thì có con nhưng rất muộn. Thời nay y học phát triển, có thể nhờ y học mà sẽ có con.

Tài bạch vô chính diệu có Hỏa tinh : kiếm tiền nhanh chóng nhưng mau phát mau tàn, đam mê những trò chơi may rủi nên dễ thiếu hụt.