Bạn ơi, ban hãy niem Phật đi. Niem Phat ngày đêm: đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm Phật. Ban không nên suy nghĩ nhiều về vấn đề như bạn kể. Cho dù điều đó có ton tại trong tương lai đi nữa thì bạn cũng không nên dính mắc vào. Niem Phat là cách hay nhất để bạn thoát được, không phải theo sự dẫn dắt của người âm. Nếu có thời gian, bạn lên youtube nghe những bài giảng của Hoa Thương Tuyên Hóa. Mình thật lòng khuyên bạn đừng dính vào những chuyện như Thầy bà, người âm, boi toan... Những cái đó không phải là không tồn tại, nhưng bạn theo đuổi chỉ làm mất thời gian tu hành của bạn. Mình may mắn có được than người thì mình hãy cố gắng tu thân, tích lũy phước đức rồi tu theo chánh pháp để cau giải thoát. Mười năm troi qua rất nhanh. Bạn nghĩ xem con người của mình có cơ hội được trải qua bao nhiêu cái mười năm?
Bạn đừng để tâm tri mình suy nghĩ mong lung nữa. Hãy dành thời gian niem Phật