Chào bạn thaiduong162

- Xin được góp 1 vài ý kiến cho topic của bạn
- Mình mới nhận ra và tạm gọi là giác ngộ Đạo Phật trong 2 năm nay thôi và nhận thấy có thể chuyển nghiệp được (theo như bình dân gọi là "số phận" hay có thể gọi là "ý thích") hay có thể gọi là "thay đổi số phận"
- Chúng ta sinh ra trên cỏi đời này cũng vì nghiệp mà chiêu cảm, là "quả" của những hành động của bản thân từ những đời trước mà tạo nên, hầu hết những Quả này chỉ thành khi đủ duyên (50%)
- Tuy vậy 50% còn lại chúng ta may mắn còn có thể chọn "Nhân" được, nên cái cốt lỏi của vấn đề "thay đổi số phận" nằn ở chổ chúng ta có thể tạo nhân tốt nay xấu ngay trong đời này, nếu chúng ta luôn luôn tạo nhân tốt (thực hành "Bát Chánh Đao", tuân thủ "Ngủ Giới") thì các Quả xấu sẻ ít có điều kiện trổ, hoặc trổ nhưng chỉ cho có lệ mà thôi. Ngược lại nếu vẫn tạo nhân xấu thì các quả ấy trổ rất nhanh và đầy đủ vốn lẩn lời
- 1 vài ngu kiến đóng góp, mong các huynh cho ý kiến

Trí Thịnh