uế tích kim cang có 2 dạng:
- Dạng vỏ là uế tích nhưng ruột là các vong, thần của 1 dòng tổ, hóa thiện thân uế tích để chứng minh cho đệ tử đang tu đúng pháp. Ở việt nam và các nước khác đều lầm, họ quán tưởng ngài như 1 vị thần, tâm ma chiêu cảnh tạo ra; khi trì dạng này nghiệp khảo te tua, phước báu cạn kiệt vì sự đánh đổi giữa pháp ước nguyện và phước.4
- Khi nhập định tamada tánh không pháp giới, kim thân hành giả sẽ gặp được ngài và sẽ được ngài ấn chứng, lúc đó hành giả và ngài chẳng khác...lúc này ấn chứng đại thủ ấn bất khả tư nghì. Mình may mắn gặp được vài vị này chủ động tìm tới mình và chỉ giảng giới tam ma da và phương pháp tạo kim thân...sau đó không gặp họ nữa...
vài dòng chia xẽ, mật ai ăn nấy no, nóng lạnh tự biết là vậy.