kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Đức Phật thật sự đã dạy gì !

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Đức Phật thật sự đã dạy gì !

    Tôi nghĩ đức Phật của chúng ta là một người tỉnh thức , người có trí tuệ thông thái và sức thần thông đã nhìn ra con đường sống tốt lành để đạt sự an lạc cho bản thân và cho mọi người rồi truyền lại lối sống này chứ ngài không hề giảng dạy các kiến thức khác được thêm thắt tô vẽ thêm vào đạo Phật như địa ngục , cõi trời , cõi cực lạc của Phật này Phật kia tiếp dẫn ,các kiến thức về cõi trời , địa ngục , cõi cực lạc hoàn toàn là kiến thức pha trộn vào đạo Phật mang đậm chất Bà La Môn , Ấn giáo .

    Sakya Muni Buddha - Thích Ca Mâu Ni Phật nghĩa là : " Hiền giả thông thái tộc Thích Ca "

    Buddha dịch nghĩa là người tỉnh thức

    Muốn học đạo Phật chỉ có Nhân Quả ( hay duyên nghiệp ), Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo các pháp thiền hành đi tới an lạc , đi tới tuệ tri và giải thoát .Không nên đi sâu , bám chấp vào những gì huyền hoặc , tô vẽ thêm dựa trên hình ảnh đức Phật trải qua lịch sử 2500 năm


    Bản thân tôi đã nghiên cứu , nghiền ngẫm về lịch sử thế giới , lịch sử hình thành văn hóa các đất nước , lịch sử văn minh tinh hoa nhân loại , khoa học hiện đại như vật lý , thiên văn và khoa học phương đông như Kinh Dịch , Tử Vi ... thời gian gần đây 10 năm tôi đã nghiên cứu về đạo Phật và trở thành một Phật tử . Có tu thiền trên Yên Tử , có niệm Phật A Di Đà , có nhận quán đỉnh từ đạo sư mật tông Tây Tạng sau đó quán tưởng trì chú ... / Nhưng sau một thời gian dài mười năm tôi nhận ra đạo Phật bị pha trộn các lý thuyết Bà La Môn và trùng lặp rất nhiều chi tiết như cõi trời , cõi cực lạc của Phật A Đi Đà , cõi địa ngục .

    Lý thuyết cõi trời của vị Đế Thích Thiên và Đại Phạm Thiên , các thiên chúng như Phong Thiên , Hỏa Thiên , Thủy Thiên , Rồng , Trời giống y chang như đạo Bà La Môn và thần thoại Ấn Độ , và tịnh độ của Phật A Di Đà cũng tương tự như một cõi mà thần mặt trời trong truyện thần thoại sinh vào .

    Mật tông Phật giáo và hệ thống Yoga cổ của dân tộc Ấn độ lại giống nhau nhiều như kết ấn là môn Mudra Yoga , chơn ngôn chú ngữ là Mantra Yoga , sáu pháp Du Già của Naropa giống Raja Yoga và Hatha Yoga . Đều là quá trình tập luyện thân và tâm dựa và các kỹ thuật khoa học cổ trong Yoga Ấn Độ đi đến cảnh giới định , lạc của tâm .

    Tôi nghiên cứu lý số và nhận thấy rằng môn lý số dựa trên thiên văn dựa trên sự vận hành của Mặt Trời , mặt Trăng , các vị tinh tú và ảnh hưởng của lực hấp dẫn , phóng phát của chúng tới mỗi các thể sống trên trái Đất , kết quả của môn lý số rất chính xác với hoàn cảnh của con người và vận hạn của người đó , đặc biệt là sách lý số cho rằng có duyên kiếp trước kiếp sau và ai làm gì thì sẽ hưởng quả tương ứng với việc làm trước đó . Như vậy ứng với thuyết duyên nghiệp trong đạo Phật và trong Vệ Đà , Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ Giáo .

    Có lẽ sau 2500 năm đạo Phật đã du nhập quá nhiều lý thuyết của các đạo khác khiến cho nó cồng kềnh và kỳ bí nhưng tinh túy của nó vẫn tồn tại là Nhân , Quả ( hay duyên nghiệp ), Tứ Diệu Đế , Bát Chánh Đạo các pháp thiền hành đi tới an lạc , đi tới tuệ tri và giải thoát .

    Kính các quý vị đạo hữu và mong được góp ý kiến đóng góp !




    Last edited by Cơn gió nhỏ; 04-07-2017 at 02:08 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •