Trích dẫn Nguyên văn bởi 123456789 Xem Bài Gởi
A Di Đà Phật ! hôm qua 16/6/2017 tại Đông Thiên Mục Sơn đã có thêm một lão Bồ Tát biết trước ngày giờ tự tại ngồi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật thật là vi diệu không thể nghĩ bàn.

Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn đã bảo: “Trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi” Các vị lão Bồ Tát tự tại vãng sanh trong thời đại này của chúng ta đã minh chứng cho lời huyền ký của Đức Phật Thích Ca và bi nguyện rộng lớn của Đức từ phụ A Di Đà Phật.

Trong Luận Trí Ðộ, Long Thọ Bồ Tát cũng đã khai thị:

"Môn Niệm Phật tam muội hay dứt trừ tất cả phiền não nghiệp chướng đời này cùng đời trước. Các tam muội khác, có môn trừ được nghiệp dâm mà không thể trừ nghiệp sân. Có môn trừ được nghiệp sân, si mà không thể trừ nghiệp tham, dâm. Có môn trừ được tham, sân, si, nhưng chẳng thể trừ những tội nghiệp đời trước. Niệm Phật tam muội có thể trừ sạch nghiệp tham, sân, si, cùng tất cả trần duyên phiền não và tội chướng đời trước.

Lại nữa, Niệm Phật tam muội hay sanh trí huệ phước đức rộng lớn, có thể độ chúng sanh. Chư Bồ Tát nếu muốn độ sanh mà tu các môn tam muội khác, tất kết quả rất chậm kém. Bởi các môn tam muội khác phước đức không bằng Niệm Phật tam muội. Tại sao thế? Vì Phật là đấng Pháp Vương, phước huệ đều viên mãn, nên vô lượng phước đức trí huệ của hành giả, tất phải từ nơi Phật mà tăng trưởng và thành tựu mau chóng.

Lại nữa, do vì niệm Phật luôn, tâm không rời Phật, nên hành giả thường được gặp chư Phật..."

Không tranh với người
Không cầu nơi đời
Lão thật niệm Phật
Quyết định vãng sanh

Nam Mô A Di Đà Phật.

Hãy để tâm tĩnh lặng
Theo tiếng niệm Di Đà
Nay sống vui an lạc
Mai về chốn quê nhà

Cảm ân Bồ Tát đại từ thị hiện.

Chiếu Minh Tự - Đông Thiên Mục Sơn lại có 1 vị lão nhân tự tại vãng sanh. Vào lúc rạng sáng ngày 16/06, Lão Bồ Tát 92 tuổi tịnh toạ vãng sanh Cực Lạc Thế Giới, dự chi thời trí, tự tại vãng sanh. Hình dáng thật sự của một Vị Lão Thật Niệm Phật.

Tề Lão Bồ Tát khai thị: "Lão thật, nghe lời phải thật làm, là người trong cõi nước Liên Bang. Thâm tín phát nguyện lão thật niệm, nhất định thành tựu. Gặp được Tịnh độ Pháp môn, nghe lời, lão thật, thật làm, đều có thể một đời thành tựu."

Nan Mô A Di Đà Phật






A Di Đà phật lành thay cho ai dc thấy nghe