Không có Đức Phật nào nói Ý Thức có trước Vật chất cả.
Dẫn chứng bằng lý Duyên khởi chỉ ra việc Ý Thức có trước chỉ là suy diễn của bạn.
Suy diễn này do lỗi bạn nhìn Lý Duyên Khởi như một vòng tròn phẳng có Hành trước Thức rồi tới Danh Sắc...
Thực ra đó là một vòng xoắn như lò xo vậy đó, sau Chết lại là Vô Minh... cho một kiếp khác.
Vòng Xoắn này không bắt đầu và không kết thúc (vô thỉ vô chung) qua nhiều kiếp và Đức Phật cũng không quan tâm bắt đầu từ đâu.
Việc bàn về Triết học luôn bị Đức Phật coi là Thế Luận, Hí Luận hoặc im lặng.
Bookmarks