Tà đạo thì rất đa dạng về thể loại và đông về số lượng, họ có nhiều máu sắc ,kiểu cách, nghi thức ….và đặc biệt về số lượng người “ tu luyện” bên tà thì gấp từ 10 đến 100 lần người “ tu luyện” bên chính, nhiều bạn sẽ thắc mắc về đạo phật rất đông làm gì có đạo nào mà số lượng đông hơn gấp 10 lần nữa, thì xin thưa đạo phật tuy cơ bản là chánh đạo người “tu” rất đông, nhưng người “tu luyện” lại cực hiếm, bởi “tu” giành cho mọi người còn “tu luyện” giành cho rất ít những người có căn thực sự, hai nữa đao phật ngày nay cũng là nơi dung dưỡng các thầy tà, tuy mặc áo cà sa mà bí mật luyện bùa nuôi ngải, số lượng người lâm vào tà đạo trong đạo phật rất nhiều và đáng buồn là ngày càng nhiều hơn.
Chính đạo ít về số lượng , đơn giản và bình dị, những người “tu luyện” không nhiều do khó khăn khi truyền dạy và thực hành lại thêm tu tập nhiều chông gai thử thánh nên số người từ bỏ cũng không ít, bởi vậy tu tới bậc “thầy” trong chánh đạo là một quá trình chịu đựng và hi sinh không hề nhỏ.
Xuất hồn là một cột mốc trong con đường tu luyện, những người tu bên tà hồn xuất ra đi vào cảnh trời đêm với các vì “tinh tú”, muốn đi tới các cảnh giới khác nhau thường phải nhờ tới binh dẫn dắt, và không thể lên hay thấy các cảnh trời. Chính đạo người tu luyện khi xuất hồn thấy cảnh trời xanh và các cõi giới trên cao, di chuyển tới các tầng khác nhau theo ý muốn,