Ngày sinh 7/10dl: lợi thế về nghề nghiệp nằm ở lĩnh vực luật, tòa án, chính trị, ngoại giao. Cũng có thể là nhà thiết kế, trang trí nội thất. Cũng có thể làm nghề tư vấn.
Ngày sinh này chủ về thận. Chi phối tất cả các bệnh có liên quan đến bọng đái, thận, máu huyết.

Mệnh vô chính diệu có Hỏa tinh thì mối quan hệ với người thân không được tốt đẹp, không được vẹn toàn (nhẹ thì xung khắc, nặng thì sinh ly tử biệt). Thưở nhỏ sớm xa gia đình hay phải ly hương. Ra ngoài bôn ba lận đận, bệnh từ miệng vào họa từ miệng ra, dễ chuốc oán thù.
Thân hình trung bình, tính tình cương cường, hấp tấp, hay tự cho mình đúng. Tứ chi có thương tích, tàn nhang hoặc có sẹo. Răng xấu, hay bị đau răng, hư răng.
Cuộc đời thường phải bôn ba gian khổ rồi mới thành công. Những năm Tý hay Mão thì nên hạn chế đi xa để tránh tai nạn. Cũng đừng như nên vì 1 phút giận dỗi mà bỏ nhà ra đi kẻo gặp hung.

Thiên Di có Liêm Tham thì ra ngoài hay đi xa gặp nhiều bất lợi, thường làm ơn nến oán. Quý nhân thì ít, còn tiểu nhân thì luôn tìm cách hãm hại, nói xấu.. Tính hay làm liều, không chịu suy nghĩ cẩn thận, vì thế phải cẩn thận kiện tụng, tù ngục.

Thê thiếp có Vũ Sát Tồn thì khắc vợ nên thường muộn lập gia đình. Nếu lấy vợ sớm thì khó yên với 1 cuộc hôn nhân. Nếu dễ dàng vượt qua được những trở ngại ban đầu để đến với nhau thì khi lấy nhau rồi cuộc sống hôn nhân sẽ xảy ra nhiều điều bất thuận.

Thân cư Tài là đắc phúc vận. Phúc đức có Tử Phá ngộ Triệt thì dòng họ ly tán, bản thân mình ít quan tâm đến dòng họ, hay không nghĩ đến việc tạo phúc. Họ hàng hay bản thân mình phải đề phòng bệnh nạn, lao lý. Những ai ly hương khứ tổ thì mới được yên thân, khá giả. Ra ngoài hay đi xa phòng tai nạn. Mừng giận yêu ghét chủ quan nên đôi khi vì đó mà bị đố kị.
Đắc phúc vận thì tự bản thân mình phải nên làm nhiều việc phúc thiện, tạo phúc cho mình cùng là tích đức cho con cháu về sau.

Tử tức có Đồng Lương thì có nhiều trai, nhưng con thường khó sinh khó nuôi, hình khắc cha mẹ. Khó tránh khỏi có con khác dòng.

Tài bạch có Thiên Tướng thì tiền bạc bình thường, dễ có lộc ngoài dự kiến, trong cái rủi mà có tài lộc.

Quan có có Phủ ngộ Tuần. Mệnh cách “Phủ Tướng triều viên” thì chỉ nên có cuộc sống bình yên như làm công chức, làm công hưởng lương, dạy học, in ấn, buôn bán nhỏ thì cũng đủ ăn. Công việc nên hướng về kiếm tiền chứ đừng nên hướng về danh vị [vì có danh vị thì cũng dễ bị xúc phạm mà tiền tài cũng hao tán].

Trích dẫn Nguyên văn bởi Yuri198 Xem Bài Gởi
Con hiện đang học ở nước ngoài nhưng muốn quay về Vn sống sau khi học xong. Nhờ thấy xem giùm con đường công danh chứ con thấy mình hay bị người ngoài phá từ việc học hành đến việc làm
Bỏ tiền ra đi nước ngoài học, rồi trở về VN thì làm đến bao giờ mới bù lại đủ số tiền đã bỏ ra. Như ở trên đã nói, số này nên ly hương lập nghiệp.