Con tên Phong sinh năm 1993, bị phần âm theo phá từ năm lớp 12 đến nay ( làm cho bản thân bị thấy suy nghĩ ), đi thầy ( mật tông, Tu Tịnh độ) thì nói có căn phải theo học Đạo mới hết, nên học đạo bên Tịnh Độ nhưng một thời gian thì bỏ do tâm loạn ma quỷ theo phá. Bởi vậy tình trạng con hết sức hiểm nghèo, đã có ý định tự tử nhưng tới lúc gần chết thì thấy ma quỷ dẫn dụ nên không dám chết. Nay con lên đây cầu mong quý vị cao nhân gần xa chỉ con biết có thể tìm Thầy hay ở đâu để theo thoát khỏi kiếp nạn và học Đạo. Con có nghe trên núi Cấm có nhiều cao nhân ẩn tích nhưng không biết tìm nơi đâu, nên cầu mong chỉ chỗ cao nhân ở hoặc cách tìm kiếm. "Ngày Sấm Truyền" sắp đến nên xin cách cao nhân rộng lòng mà chỉ dùm cách thoát khổ.