Ngày sinh 8/5al: tính nhu thuận, hiền lành, muốn có cuộc sống bình yên, ít tham vọng. Thích hợp những nghề ít cạnh tranh, yên ổn.
Ngày sinh này chủ về 2 vai, 2 cánh tay, 2 bàn tay. Chi phối những bệnh như các chứng đau xương; đau mình; mỏi gân cốt, phong thấp. Các thương tích có thể xảy ra cho vai, cánh tay và bàn tay.

Mệnh Liêm Sát ngộ Triệt thì thiếu thời công danh lận đận, vất vả, ít thuận lợi. Vợ chồng lấy nhau tự nhiên, không hôn lễ hay làm vợ thứ.
Không nên làm càn, nên tu nhân tích đức, tích thiện duyên thì tính mệnh và tài sản mới mong được an toàn.
Mệnh có Dưỡng mang cách Sát Phá Tham thì thưở nhỏ khó nuôi, phải làm con nuôi người khác hay con nuôi thần thánh.

Thân cư Phu có Tướng Hao: thì vợ chồng xung khắc, hay lấn lướt nhau. Nên muộn lập gia đình, chồng nên hơn tuổi hay là con trưởng. Chồng là người không chu toàn, không biết giữ của.

Tử tức có Cự môn, Phục Tướng thì sinh nhiều nhưng nuôi khó được toàn vẹn. Phải vất vả vì con hay xung khắc với cha mẹ hay xung khắc với nhau
Tài bạch có Tử Tham thì có vận tài nhưng tiền đến rồi đi.

‘Phúc đức vô tinh, thiếu niên đa nạn’. Có Kình thì tuy được hưởng phúc trong 1 giai đoạn nhưng phải sống xa cách họ hàng, người thân. Những người nữ trong dòng họ tình duyên thường muộn màng, hay dang dỡ.

Tật ách có Cơ Âm Hỏa Linh Hổ: thần kinh suy nhược, thường bị nhức đầu, mất ngủ, hay quên, nhiều suy nghĩ; thần kinh nhạy cảm với cõi vô hình. Mắt kém, hay bị đau mắt. Đau xương cốt, vết thương nhẹ cũng làm cho mưng mủ. Cũng phải cẩn thận tai nạn điện lửa.

Quan lộc có Vũ Phá Hao ngộ Tuần thì đường công danh lận đận, trắc trở, thăng giáng thất thường. Nên buôn bán thì tốt hơn. Quan, Điền ngộ Tuần thì nên tìm việc ở xa nhà hay là đi đây đi đó, di dời địa chỉ luôn. Cũng có thể làm nhân viên bình thường, tiểu thương nhỏ, nghề khéo để an thân [may vá thêu thùa, cắt hớt tóc, biến những vật bỏ đi thành sản phẩm sử dụng xài được v.v.]

Năm Đinh Dậu này 28 tuổi, sao Kế Đô chiếu mệnh. Kế đô thuộc kim, là 1 hung tinh chủ sự chia ly, khắc hại. Thường đem đến sự buồn bã, chán nản, thờ ơ.
Năm Dậu thì tiểu hạn vào cung Di có Phủ ngộ Tứ Không nên là 1 năm không thuận lợi (trong bất cứ lĩnh vực nào). Đề phòng thị phi, tai tiếng, than khóc, mổ xẻ.