Đặt bếp tọa hung hướng cát, sao lại có cách đặt bếp tọa cát hướng cát (Trong quyển NGHIÊN CỨU PHONG THỦY VÀ PHONG THỦY VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ KHOA HỌC - trang 700 - 702 của Ngô Nguyên Phi nộp lưu chiểu năm 2002) theo cách: TỌA BẮC HƯỚNG NAM, ĐÔNG TRÙ TÂY VIỆN và ví dụ người chủ mạng đông tứ trạch (Hình như mạng TTT cũng ở nhà tọa bắc hướng nam tốt luôn thì phải tất).
Xem ra lùng bùng tướng sỹ, các bác biết nhiều xin chỉ giáo với ,kẻo em dại miệng chỉ trật cho người thì tiêu đời trai em.
* Nhà bếp, WC ở ngoài nhà chính thì tính theo tâm nhà hay tâm đất?

THẬT TÌNH HỎI MONG NHIỆT TÌNH CHỈ GIÁO!