Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
chào bạn, mình trước cũng có hỏi trên này, nhưng ko ai trả lời mình cả. Chắc các cao thủ ko quan tâm đến mục này của diễn đàn nữa đâu. Thôi thì người mắt kém bảo cho người mắt kém vậy :)

Qua lớp học phong thủy cơ bản, mình có mấy điều muốn chia xẻ cho bạn biết
1- Xét về ngôi nhà thì nhất vị, nhì hướng. Tức là số 1 là vị trí ngôi nhà so với xung quanh ntn. Hướng xếp sau. Nhà bạn mà gần ngã 3, ngã 4 và nhất là bị ngõ đâm vào nhà thì rất ko tốt.
2- Nhà bạn vuông vức vậy là tốt
3- Trong nhà nên bố trí những vật động bên trái (cửa ra vào, loa đài, tivi gương), tĩnh bên phải (tranh ảnh, ghế,...)
4- Bàn thờ nên để phía trước nhà, cùng hướng với ngôi nhà, bàn thờ nên để tĩnh, ko nên làm tủ thờ vì khi mở cánh tủ sẽ gây rung cho bát hương, ko tốt
5- Mầu sắc bố trí hợp với mệnh chủ nhà
6- Về phong thủy, chủ yếu nhất vẫn là thoải mái nhất, nên bạn thấy kê dọn thế nào mà thấy thoải mái thì tức là hợp với phong thủy.

Người xưa có câu: nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ đọc sách.

Nên để giầu có, làm ăn được thì số phận quyết định chính bạn ạ. Đừng làm hại ai và năng hành nhiều việc thiện, mọi điều tốt đẹp sẽ đợi bạn phía trước.

Chúc bạn thành công !
Bố trí những vật động bên trái, tĩnh bên phải. Xin hỏi thêm bạn: bên trái (hoặc phải) được xác định từ trong nhà nhìn ra hay từ ngoài nhìn vào ?