Về hiện tượng người nam châm tôi có suy nghĩ như sau:
Tại sao những người biểu diễn đều phải ở trần?. Có thể là mặc áo thì không hút được vật gì hết. Suy ra phụ nữ không biểu diễn được vì phải ở trần!
Nếu sự thực là phải ở trần mới hút được vật nặng thì suy ra
1/ Lực này không phải là từ trường vì từ trường thì vẫn xuyên qua vải gổ, thủy tinh đồng thời từ trường chỉ hút được sắt thép mà thôi.
2/ Muốn chứng minh Lực này có phải là điện trường hay không thì ta chỉ cần dùng một dây điện nhỏ một đầu tiếp đất còn một đầu chạm vào vật kim loại đang dính trên người. Nếu chạm vào mà vật rơi liền thì điều này chứng minh là lực điện trường, còn nếu không rơi thì không phải điện trường.
3/ Lực này không phải lực hấp dẫn vì lực hấp dẫn thì xuyên thấu hết cho dù mặc áo cũng không ảnh hưởng.
Kết luận: Chỉ cần làm thí nghiệm trường hợp 2 để xác nhận điện trường. Nếu không phải điện trường thì hiện tượng này phải cần phải thí nghiệp tiếp bằng cách loại trừ sự ma sát, mồ hôi của da .v.v. bằng cách bôi một lớp phấn rơm mà vẫn còn hút được thì chúng ta có thể khẳng định dây là hiện tượng có thật và lực hút này tạm gọi là loại lực sinh học không phải lừa đảo. Đề nghị anh chị em nào có điều kiện làm thí nghiệm thì mọi việc sẽ phơi bày.