Con người ta sợ ma, quỷ vong linh, sợ luôn thầy bà hù dọa mà ít khi kính sợ Thượng Đế, Chư Phật và Thánh Thần. Lẽ ra là phải nể sợ Trời trên hết mới đúng.
Nếu đã biết tới Thượng Đế, các Đại Thần linh thì phải biết quyền lực, trí tuệ lớn lao dữ dội lắm và phải cầu khẩn lên Trời phật, các vị Thiêng liêng ấy sự gia hộ để học tiến bộ cho linh hồn và thể xác chứ sao lại sợ ma quỷ. Ma quỷ là binh lính của Thượng đế cả!

Cũng vậy khi điểm đạo là tĩnh tâm cầu nguyện lên Thượng đế, lên một vị Phật, Bồ tát, một vị Thần Thánh thì sẽ có sự soi rọi, bảo hộ của vị Phật, Thần Thánh đó chứ làm gì có tà ma nào dẫn dụ, lôi kéo. Gọi điện tới 113 thì gặp cảnh sát chứ lẽ gì gặp xã hội đen. Đừng đùa là niệm danh hiệu Phật, Bồ tát, Thần linh không linh à. Thánh Thần biết hết !

Ai chưa có trãi nghiệm tâm linh thì hãy thử nghiệm phép điểm đạo. Ai muốn có thêm kinh nghiệm về thần lực gia trì từ Bền trên, muốn tìm hiểu về cõi vô hình thì điểm đạo là một cách thức huyền mật mà Trời Phật ban xuống trong cơ phổ độ cực hiếm hiện tại.
Thực nghiệm thần lực gia trì, liên hệ : lediemdao@gmail.com