Giải thích theo cách này thì các nhà khoa học địa lý, thủy văn đã nói nhiều quá rồi nên cũng không có nói thêm. Khoa học gia về môi trường chỉ đúng có một phần nhỏ thôi.
Nếu có nghiên cứu về khoa huyền bí thì sẽ hiểu là do sự trừng phạt của Thượng Đế mà các Thánh Thần quản hạt thực hiện (thần mưa, thần nước, thần đất, hỏa thần ...). Nhiều người tu có khả năng giao tiếp với Thánh thần đã được cho nhìn thấy, cho nghe qua về cơ hủy diệt do Thần linh đảm trách. Thiên tai địa ách do trời giáng hay mưa thuận gió hòa là do trời thương chứ không phải đều này là nói chơi chơi không có căn cứ.
Còn về nguyên lý nhân quả thì ai cũng biết, cũng dễ hiểu, cho nên không có bàn nhiều nữa. Tuy vua chúa và con dân một nước có nghiệp phải trả nhưng nếu biết cầu xin các bậc Thánh tổ của dân tộc và Thiên Đình xem xét thỉnh nguyện thì việc trả nghiệp có khi được trả từ từ, nhẹ nhàng hơn chứ không dồn dập liên miên và trên diện rộng (như lũ chồng lũ, bão kép). Tất nhiên là điều kiện của Thiên Đình đưa ra cũng khá khó nhưng có sự bao dung. Con cái biết xin lỗi, thì cha mẹ nhẹ đòn cho.
Bookmarks