đó là chiến tranh cổ điển thôi Bác ơi.

Giờ là chiến trường phẳng nên địa hình đồi núi không còn là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như xưa nữa đâu ạ.

Ngày trước vũ khí là bắng thẳng từ đầu súng đến đích, còn dùng pháo thì ko chính xác.

Còn bây giờ, nó dùng súng bắn từ trên máy bay xuống (vì công nghệ mô phỏng và ổn định đường bay đã đạt đến gần như mô phỏng như thực tế), chưa kể tên lửa. Ngày cũng như đêm, có lá cây hay ko, có địa hình hiểm trở hay ko đều trở thành vô nghĩa với chiến tranh hiện đại khi tấn công.
Chỉ có 1 con đường là đoàn kết được dân tộc và triệt được tham nhũng mới là thuốc trị tận gốc bệnh nghèo và mối đe dọa ngoại xâm !