Tôi đã yêu cầu BDH xoa nick DBN này, có lẽ tôi sẽ ko vào lại diễn đàn nữa. trong thời gian qua tôi đã rất vui khi đã kết bạn được với nhiều anh em trên diễn đàn mình. tôi yêu diễn đàn này, vì qua đây tôi đã học hỏi được nhiều điều rất bổ ích. chỉ mong khi DBN này đi rồi, các vị tôn sư cùng chư huynh đệ hãy cảnh tỉnh mọi người, hảy để mọi người thấy bùa ngải ko phải la công cụ giúp người ta đạt được mục đích cảu mình. và để cho mọi người thấy ngải thật sự là một cây quý mà tạo hóa ban cho con người. và con người cần biết khai thác đúng mục đích và hiệu quả.
đây là tâm nguyện của DBN khi rời khỏi diễn đàn này. mong chư vị tôn sư cùng chư huynh đệ liễu tri lời của DBN.