Nguyên văn bởi
thienhung_wu
Ngày sinh 22/12dl: có thể kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp nhỏ, quản trị doanh nghiệp, nhà quản lý v.v. Vì thiếu sự táo bạo nên thăng tiến chậm, nhưng nếu có cố gắng và làm việc có phương pháp thì cũng sẽ tiến bộ.
Ngày sinh này chủ về 2 đầu gối. Chi phối các bệnh về phong thấp. Sự cứng đơ và gãy xương xảy ra ở 2 nơi này. Và rất có thể còn bị lao xương nữa.
Thân cư Quan là đắc quan vận, cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thường là cách của những người an phận thủ thường, làm công chức, làm công ăn lương, chứ tự mình không thể buôn bán, hay sáng cơ lập nghiệp.
Mệnh Thái âm ngộ Tuần thì suốt đời mưu tính chuyện gì cũng gặp trắc trở buổi ban đầu, phải làm đi làm lại rồi mới thành.
Thường khắc người thân là nữ trong gia đình (kể cả vợ và con gái). Vì thế Thê và Tử tôn không tốt.
Thích tìm hiểu những vấn đề về tâm linh, tôn giáo. Cũng có ý muốn cầu cúng thần linh xin thay đổi số mệnh.
Mắt kém, bộ máy tiêu hóa không tốt, hay tay chân có thương tật.
Tuổi Canh có Tam hóa liên châu, cư cung ngày nhưng cư không đúng phương vị nên đường đời gặp nhiều bước thăng trầm, công danh phú quý nếu có được cũng như mây trôi (tụ tán không bền)
“Nhật Nguyệt chủ chiếu xa, không chiếu gần”: Nhật Nguyệt cư Mệnh, Di thì nên đi xa mà lập nghiệp. Thường xa nhà từ thời còn trẻ, trong động mà sinh tài, không nên yên tĩnh, được quý nhân giúp đỡ. Ở gần cha mẹ thì thiếu phúc ấm của cha mẹ.
Tiền tài tụ tán thất thường, vào tay này ra tay kia khó nắm giữ được lâu bền, còn dễ bị mất mát tài vật.
Tuổi Ngọ thì 3 năm Tam tai là năm Thân, Dậu, Tuất.
Năm Dậu này 28 tuổi, sao La Hầu chiếu mệnh. La Hầu là 1 hung tinh thuộc mộc khắc mệnh thổ, nên năm Dậu này là 1 năm không tốt, chỉ nên an phận. Nên làm nhiều việc phúc thiện, giúp đỡ người khác, phóng sinh, năng đi lễ chùa, lễ phật.
Bookmarks