Bàn luận trao đổi học hỏi nhau về pháp

Những người tu học, tìm hiểu, đi tìm, đi kiếm... rồi thấy mình khế hợp một môn pháp môn nào đó và gắn bó với pháp môn đó để đi đến cuối con đường.

Họ gặp nhau trao đổi, người này nói tâm đắc, chỗ hiểu của mình, người kia nói chỗ hiểu của mình tương ứng về những điều người này nói, cứ như vậy mà bổ túc cho nhau học hỏi lẫn nhau để tự mỗi người rõ hơn ở chính nơi mình.

Chẳng phải thấy người kia nói hay bèn nhảy sang pháp môn đó theo, đó có thể coi là chưa biết đủ hoặc lúc trước chưa tìm được đúng con đường.

Thiền, tịnh, mật, vô vi,... những pháp môn tu đạo chân chính đều đồng quy tại một điểm, chỉ khác hình thức biểu hiện và ngôn từ.