Ngày sinh 3/5dl: có thể chọn những nghề liên quan tới tiền bạc, đất đai, nghệ thuật. Những nghề cần xử dụng đến giọng nói.

Ngày sinh này chủ về cổ, gáy, bên trên 2 vai và cổ họng. Chi phối các bệnh về sưng cuống họng và các vết thương có thể xảy ra trong phạm vi này.

Phá quân là sao hao tán, cư cung Phúc đức thì làm hao tán phúc đức: họ hàng thì được hưởng phúc, phát sinh ra bậc anh tài, hay khá giả, còn mình và gia đình lại không được hưởng phúc đầy đủ, đời sống tinh thần không an định. Họ hàng ly tán, những ai ly hương khứ tổ thì mới thành công, còn phải làm nhiều việc phúc thiện để nuôi dưỡng cây Đức cho mình. Ngành trưởng gặp nhiều cát lợi.

Thân Mệnh đồng cung có Lưỡng Khúc: cao vừa tầm, là người tài giỏi, có óc kinh doanh, có tài tổ chức, tính cương trực. Có thể tăng tài tiến lộc nhưng cô độc, xa cách người thân (dù đang sống với người thân nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu thấu mình, nhiều bạn bè mà không có tri kỷ). Không phải là 1 con người nhu nhược dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào, ham hoạt động. Hợp ngành tài chính, thuế vụ, kinh doanh, kỹ nghệ. Không hợp mỹ nghệ, kỹ thuật.
Tài lộc không thiếu nhưng có bệnh hay tật về thần kinh, máu huyết.
Cũng dễ hữu danh vô thực, có danh không quyền, lương cao lộc hậu nhưng không bền.

Bước vào đại hạn 26->35 tuổi, nếu kinh doanh hay mọi việc mà biết ‘tiến thoái đúng lúc’ thì không sợ thất bại. Bằng không thì cuộc đời lên xuống gập ghềnh.

Di có Tham Hỏa Linh thì ra ngoài có thể dựa vào quyền thế mà được phú quý. Phát tài nơi chốn đô thị, đông người. Cẩn thận té ngã, bị vật gì đó ngã đổ gây thương, tai nạn sông nước.

Phu thê có Thất sát ngộ Triệt : “Phu thê có Thất sát chẳng chơi, phải hai ba độ mới vui lời bàn”. Tình duyên lận đận, hay là cưới xin gặp nhiều trở ngại. Nên muộn lập gia đình mới mong tránh được hình khắc. Vợ nên là con gái trưởng hay là đoạt trưởng.

Tử tức có Thiên Lương thì có trai. Sinh muộn mới dễ nuôi. Con cái hiếu thảo. Dễ có con khác dòng.

Tật ách thì đề phòng ‘bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra’. Bệnh ngoài da, u nhọt, mổ xẻ. Tay chân đầu mặt dễ có thương tích.

Tuổi còn nhỏ, nên chuyên tâm học hành, để ngày sau được vinh thân.