Thuật nhìn người rất đúng và thấm thía mà ai cũng cần khắc cốt ghi tâm

THỨ TƯ, 11/01/2017 0600 |



Vntinnhanh.vn - Đây là cách nhìn người được đúc kết từ nhiều nguồn sống, tuy ngắn gọn nhưng vô cùng thấm thía.

Đây là những thuật nhìn người đúng đến 90% mà ai cũng cần nhớ, được đúc kết qua nhiều đời nhiều thế hệ.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, muốn nhìn thấu tâm can ai đó hãy nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt của họ.

Đối thủ càng cao thì địa vị càng cao và ngược lại, có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã là thế.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, bạn bè là tấm gương phản chiếu chính xác nhất về tính cách một con người.

Quyết tâm là thứ không thể hiện được qua lời nói, chỉ có thể chứng minh bằng hành động của mỗi người.

Có những người kì lạ lắm, ngoài mặt thì cười cười nói nói nhưng khi hoạn nạn sẽ ngỡ như chưa bao giờ thân quen

Chẳng ai muốn rước thêm rắc rối vào người, thế nên một người biết bạn khó khăn vẫn sẵn lòng đi bên cạnh thì họ là người rất tốt đấy.

Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, người già và trẻ nhỏ chính là những người phản ánh khách quan nhất, vì vậy bạn hãy tử tế với họ, vì lời nhận xét của họ dành cho bạn là đáng giá vô cùng.

Người có tâm địa thật thà có sao nói vậy, nếu họ không thích sẽ nói thẳng chứ không phải im ỉm giữ trong lòng rồi tìm cách kể xấu bạn sau lưng.

Người có tiềm năng luôn nhìn thấy cái lợi lâu dài mà không thèm đoái hoài đến thứ nhỏ nhặt để bị xao lãng.

Bạn hãy tránh xa loại người này ra nhé, gian nan mới biết lòng bạn, khi bạn cần giúp đỡ liệu họ có xuất hiện hay không? Đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng.

Một đôi giày đẹp sẽ đưa bạn đến những nơi tốt đẹp, một người đàn ông tươm tất sẽ không bao giờ chịu xỏ chân vào đôi giày cáu bẩn.

Ăn coi nồi, ngồi coi hướng nên muốn biết phẩm chất 1 cô gái, hãy quan sát cách cô ấy ngổi
Theo Trân Trân (Trí thức trẻ)