Chùa Vạn Phật - Quận 5, TP HCM (có phụ đề)

Tâm Nguyệt
Xuất bản 13 thg 9, 2016
ĐĂNG KÝ 2,3 N
Chùa Vạn Phật tọa lạc tại số 66/14 đường Nghĩa Thục, phường 5, quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Chùa thuộc Hệ phái Bắc tông (người Hoa)
Ngôi Chùa do Hòa thượng Thích Diệu Hoa và Hòa thượng Tăng Đức Bổn thành lập vào năm 1959 làm nơi tu học, lễ bái cho Tăng Ni và Phật tử người Hoa ở thành phố và các tỉnh lân cận. Trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Truyền Cường, người gốc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã tổ chức đợt đại trùng tu từ năm 1998 đến ngày 09-6-2008 mới làm lễ lạc thành.
Vào chùa là điện thờ tượng Bồ tát Địa Tạng Hai bên là tượng Tôn giả Đạo Minh và Trưởng giả Văn Công, và bộ tượng Di Đà Tam Tôn (đức Phật A Di Đà cùng 2 vị Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí)
Tầng 1 có điện Đại Bi tôn trí 2 bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm, hai bên có tượng Thiện Tài Đồng Tử và Long Nữ.
Tầng 2 thờ đức Phật Dược Sư và 2 vị Bồ tát Nhật Quang, Nguyệt Quang.
Điện thờ chính đặt ở tầng 3. Án thờ giữa ngôi đại điện tôn trí tượng đức Phật Tỳ Lô Giá Na ngự trên tòa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh sen có một vị Phật. Phía trước thờ 5 vị : Ở giữa thờ đức Phật Thích Ca, hai bên thờ 2 vị Phật A Di Đà, Dược Sư và 2 vị Bồ tát Quán Thế Âm, Địa Tạng. Án thờ hai bên ngôi đại điện tôn trí tượng Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Trên vách tường chung quanh ngôi đại điện thờ một vạn tượng Phật (kinh Vạn Phật). Trước ngôi đại điện có đại hồng chung và trống (năm 2004) và 3 tấm biển đề : Phổ Quang Minh Điện, Diệu Trí Văn Thù và Đại Hạnh Phổ Hiền. Vách ngoài ngôi đại điện gắn 26 bức tranh lớn vẽ 18 vị A La Hán, 2 vị Tổ Ca Diếp, A Nan và 6 vị Tổ Thiền tông Trung Hoa. Hệ thống tượng thờ và sự bài trí, trang trí của chùa thật trang nghiêm và tuyệt đẹp !
50 năm qua, chùa là trung tâm tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội của Phật giáo quận 5 nhằm cứu trợ những vùng đồng bào gặp phải thiên tai; giúp đỡ các Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi; giúp đỡ những người lỡ đường ... Chùa cũng là trung tâm tu học, thuyết giảng Phật pháp cho đông đảo Phật tử hàng tuần không chỉ người Hoa mà còn có cả nhiều người Việt