Đại đao được mệnh danh là bậc “nguyên soái của trăm quân”, thường dùng cho các chiến tướng làm binh khí giao đấu trên lưng ngựa, uy lực cực lớn, bạt sơn cửu đỉnh. Chiều dài và độ nặng đại đao tùy vào sở trường danh gia sử dụng.
- Ở VN ta thì ngày xưa thời nhà Lý có tướng quân Lý Thường Kiệt sử dụng đại đao để đánh hạ 3 châu : Ung Châu, Khâm Châu và Liêm Châu của nhà Tống (Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc ngày nay)
- Thời nhà Mạc thì có Thái Tổ Mạc Đăng Dung sử dụng đạo đao còn nặng hơn cả đại đao của Quan Vân Trường ngày xưa.
- Còn thời nhà Tây Sơn có 4 người chuyên sử dụng đại đao đó chính là Nguyễn Huệ, Trần Quang Diệu, Lê Sĩ Hoàng và Võ Văn Dũng
+ Nguyễn Huệ sử dụng Ô Long đao (nổi tiếng ở những trận như Rạch Gầm, Xoài Mút).
+ Trần Quang Diệu sử dụng Huỳnh Long đao
+ Võ Văn Dũng thì sử dụng Lôi Long đao
+ Lê Sĩ Hoàng sử dụng Xích Long đao
Bookmarks