Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Băng Xem Bài Gởi
copy từ Tinh Lac, Tu Mat Tong facebook



Suy nghĩ của cá nhân Khánh Băng:
Giáo lý bí mật này tuy lấy nền tảng là Mật tông Phật giáo nhưng ngoài Phật giáo ra, Hệ phái còn có nghiên cứu các giáo lý bí mật của rất nhiều tôn giáo, hệ phái khác trên thế giới. Và đã được canh tân, đúc kết, hệ thống hóa một cách khoa học nhằm giúp ích cho người đi sau có được kinh nghiệm thực chứng (không phải chỉ là chữ nghĩa lý thuyết mơ hồ). Ngoài ra còn được sắc lệnh của Đức Thượng Đế (Đức Đại Nhựt) và Chư Phật Mười Phương, Chư đại Thần Thánh ủng hộ nên bất kỳ người nào không phân biệt tôn giáo, chỉ cần điểm đạo cầu nguyện danh hiệu đức Giáo chủ, đức Bổn sư của họ, theo lòng tin của họ thì vẫn nhận được ấn chứng gia trì mầu nhiệm đã cho thấy sự linh ứng...

Ai muốn thực nghiệm lễ điểm đạo thì xin liên hệ email: lediemdao@gmail.com
Bạn hữu nào không tin thì cũng không sao, hãy tu theo cách thức của mình. Trời đất bao la, kiến thức bất tận, đạo học muôn màu, có những đại bí mật mà người phàm không thể biết và hiểu được.
Làm gì làm hãy bỏ viêc trao la thiên thư lá linh phù lấy tiền chúng sanh. Đừng phỉ báng nhân quả mà cho rằng mọi việc do thánh thần ban họa giáng phước, đừng phỉ báng kinh điển vì pháp môn của mình lấy cắp ngũ bộ chú chư Phật lấy cắp lá linh phù Mật tông Nam tông là cơ sở cơ bản hình thành nên mật tông thiên đình mà phỉ báng kinh sách phật pháp thì khác gì tự mình vả vào mồm của mình, đừng có nói ai niệm ngũ bộ chú mà không được điểm đạo là trộm đạo vì đức Phật và ngàn đệ tử với đầu trân chân dất đi 49 năm hoằng pháp khắp mọi nẻo đường đất nước Ấn Độ cũng với mục đích hoằng dương phật pháp cứu độ chúng sanh để làm sao cho càng nhiều chúng sanh biết đến phật pháp càng tốt để giúp chung sanh giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Nên đừng có nói trộm đạo nữa nhen, vì mật tông thiên đình cũng trộm ngũ bộ chú và linh phù mật tông nam tông mà hình thành nên mật tông thiên đình mà nói người khác trộm đạo thì khác nào tự mình làm nhục mình. A di đà Phật!