Trích dẫn Nguyên văn bởi erzwombat Xem Bài Gởi
Dân An Nam xưa nay làm gì có chính kiến, suốt đời tìm ai đó để chạy theo! Nay mai ông Tập Cận Bình giải oan cho Pháp Luân Công, cả lũ hôm nay bài xích lúc ấy lại múa lưỡi ca ngợi. Nếu người AnNam biết xấu hổ thì ngày nay không ............... như thế này.
Lại hoang tưởng ròi erzwombat. Lý Hồng Chí núp ở Mỹ. Thò mặt ra phải có người bảo vệ. Nếu không Tập Cận Bình cho người túm ngay giải về Trung Quốc theo lệnh truy nã có từ thời Giang Trạch Dân.
Sao theo Pháp Luân Công lắm người hoang tưởng thế.