trích từ trang Tu Mật Tông - facebook

Những người được gọi là 'thiên tài', 'thần đồng' đằng sau họ đều có một vị Thánh, Tiên hay một vị Thần phù hộ giúp cho họ trở nên đặc biệt.

Những ý tưởng đột phá, siêu tư duy hay tài năng danh vọng, sức mạnh, thành tích khác thường... đều có Thánh Thần âm thầm gia trì thần lực tác động và hỗ trợ. Thánh thần đã trui rèn họ từ nhỏ, ban cho họ cái trí khôn hoặc năng khiếu để được nổi tiếng, có của cải và để cho họ cống hiến tài-nghệ đó với đời.

Chỉ cần họ vẫn giữ được tâm chân chính thì Vị độ đó sẽ không rời họ mà còn lo cho nhiều thứ hơn như dẫn dắt họ tìm học đúng Đạo để tiến hóa linh hồn.

Trong Phap - lediemdao@gmail.com
Nhiều nhà khoa học nổi tiếng có giải thưởng đều thú nhận là những phát minh, sáng chế của họ đến từ một giấc mơ, một linh tính chứ không phải do họ tự suy luận ra được. Đó là lý do vì sao giới nghệ sĩ, người làm thợ mộc, thợ hồ, thợ bạc v.v...đều thờ cúng Tổ nghiệp.