Các cao thủ trong diễn đàn có thể cho mình hỏi 1 chút
Mình có đọc 1 số tài liệu nói về đức năng thắng số và nhân định thắng thiên, bản thân mình cũng cho rằng đức năng thắng số thì có thể tuy nhiên đức năng thắng số lại nằm trong số rồi, còn nhân định thắng thiên (thiên hiểu rộng là thiên cơ) chỉ mang tính chất ý nghĩa biểu tượng mang tính cổ vũ.
Tuy nhiên có 1 vấn đề thực tế mình không hiểu lắm là với sự hỗ trợ của khoa học hiện đại ngày nay thì việc sinh đẻ có rất nhiều thay đổi. Hiện nay khi mang thai thì có thể xác định được tương đối chắc chắn là con trai hay con gái, và theo kinh nghiệm 9 tháng 10 ngày và sự hỗ trợ của khoa học thì mình thấy việc xác định được thời gian sinh con là tương đối có thể.
Vậy mình hỏi nếu 1 người am hiểu tử vi xem trước những lá số của đứa con sắp sinh. Sau đó người đó chọn 1 lá số tốt rồi dùng phương pháp mổ để đẻ con ra đúng với giờ ngày sinh để có 1 lá số đẹp thì có được coi là nhân định thắng thiên không ? Theo tính chất tâm linh thì có nên làm thế không ? Và nếu nhân định có thể thắng được thiên ý (thiên hiểu theo ý nghĩa hẹp) thì chắc đức năng thắng số là việc hoàn toàn có thể và không nằm trong lá số phải không ?
Xin các cao nhân chỉ giúp. Mình xin chân thành cảm ơn.