Giải mã nghệ thuật miệng lưỡi gian hùng của Hitler

THỨ NĂM, 05/11/2015 08:00:00 | ÂU


Vntinnhanh.vn - "Tôi biết rằng người ta thường bị chinh phục bằng lời nói nhiều hơn là bằng chữ viết, rằng mọi phong trào lớn trên thế giới này đều mắc nợ các nhà hùng biện vĩ đại, chứ không phải các cây bút vĩ đại" - Adolf Hitler đã viết như thế trong cuốn "Mein Kampf" (Cuộc tranh đấu của tôi - 1925)


Hitler (Ảnh: Bundesarchiv)
Hitler, một trong những nhà hùng biện có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đã tạo ra chính đảng lớn nhất Đức, chinh phạt hàng chục quốc gia và sát hại tới 21 triệu người trong 12 năm điều hành chính quyền mang tên Đế chế thứ Ba ở Đức.
Thông qua hơn 5.000 bài diễn thuyết, Hitler đã bỏ bùa khán giả và hứa hẹn với họ rằng đế chế của ông ta sẽ cầm quyền tới cả ngàn năm.

Giáo sư Bruce Loebs, người dạy một lớp học có tên Giọng điệu của Hitler và Churchill trong 46 năm qua tại Đại học bang Idaho, nói rằng sự thành công trong khả năng hùng biện và diễn thuyết của Hitler đã góp phần tạo nên sức lôi cuốn của ông ta.

"Ông ta học được cách trở thành một nhà diễn thuyết có sức lôi cuốn và khán giả, cho dù là vì lý do gì, đã trở nên mê mẩn ông ta" - Loebs nói với Business Insider - "Người ta sẵn sàng theo chân Hitler, bởi ông ta dường như có câu trả lời đúng trong thời điểm diễn ra suy thoái kinh tế lớn".

Hitler luôn tự viết diễn văn và thường chỉnh sửa chúng tới 5 lần. (Ảnh: Bundesarchiv)

Khổ sở vì hoạt động bồi thường khổng lồ liên quan tới Thế chiến I, cộng với vệc nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, môi trường kinh tế ở Đức đã hỗ trợ để Hitler trỗi dậy trong những năm 1930.
Hitler lợi dụng sự phẫn nộ đang tăng lên trong xã hội Đức để vươn lên hàng lãnh đạo của ý thức hệ chính trị cơ hội, với biểu hiện rõ nhất là đảng Công nhân Đức Quốc gia xã hội chủ nghĩa (đảng Quốc xã - Nazi).


Trước khi trở nên lớn mạnh trên trường quốc tế, đảng Quốc xã gần như vô danh và chỉ giành có 3% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử ở Đức hồi năm 1924.
"Khi Hitler quyết định ganh đua ở Quốc hội Đức, ông ta biết rằng mình phải thực hiện các bài phát biểu. Ông ta cũng hiểu rõ rằng mình phải diễn thuyết trước nhiều người nhất có thể, để giành lấy nhiều phiếu bầu" - Loebs chia sẻ với Business Insider.
8 năm sau, Quốc xã đã là đảng lớn nhất trong Quốc hội Đức. Tới năm 1934, Hitler đã nắm ghế lãnh đạo chính quyền Đức

.
Nói ngắn gọn lại, như lời sử gia Robert Waite, Hitler là một ngôi sao của đảng Quốc xã. "Rất ít khi lịch sử văn minh phương Tây lại lệ thuộc vào cá tính của một cá nhân tới vậy. Hitler đã tạo ra học thuyết chính trị riêng và một chính quyền không thể tồn tại nếu thiếu ông ta" - Waite nói.


Bộ trưởng tuyên truyền của nước Đức phát xít, Joseph Goebbels, viết trong nhật ký của ông ta rằng Hitler luôn tự viết diễn văn và thường chỉnh sửa chúng tới 5 lần.
Còn theo sử gia Anh Ian Kershaw, Hitler thường làm việc thâu đêm, vài đêm liền mỗi lần liên quan tới các bài diễn văn. Ông ta cũng cần ba thư ký ghi lại tất cả những lời mình nói, trước khi cẩn thận chỉnh sửa các bản nháp ấy.

Hitler diễn thuyết (Ảnh: Bundesarchiv)
"Hitler đơn giản là không muốn dựa vào ai để viết diễn văn" - Loebs chia sẻ cùng Business Insider - "Với Adolf Hitler, phát biểu trước công chúng rất quan trọng, tới mức ông ta không ta không bao giờ có thể tin tưởng giao cho bất kỳ ai việc viết diễn văn."
Loebs cũng chỉ ra rằng Winston Churchill thích tự viết diễn văn, điều rất hiếm hoi với các lãnh đạo khi ấy.
Trong cuốn "Explaining Hitler" (Lý giải Hitler), tiểu thuyết gia mang hai quốc tịch Pháp, Mỹ là George Steiner mô tả giọng của Hitler rất mạnh mẽ và mê hoặc.


"Tôi sinh năm 1929, vì thế tôi vẫn còn ký ức về giọng nói của Hitler vang lên trên đài phát thanh" - Steiner chia sẻ - "Rất khó để mô tả, nhưng giọng nói đó rất mê hoặc. Tôi không thể quên được." Ông cũng nói rằng giọng đọc tiếng Đức của Hitler có ẩn chứa sức mạnh trong âm điệu và nó rất lôi cuốn với người Đức".
Thêm vào đó, nhà tâm lý học người Mỹ Henry Murray mô tả rằng Hitler có ngoại hình "như thôi miên" người đối diện. Ông là tác giả cuốn "The Personality of Adolf Hitler" (Cá tính Adolf Hitler), một báo cáo dày 229 trang được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan tình báo chiến lược (OSS), tiền thân của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Hitler cũng thường xuyên tập luyện cử chỉ tay và ngôn ngữ cơ thể (Ảnh: US Holocaust Memorial Museum)

Theo báo cáo của Murray, Hitler thường được ca ngợi vì có đôi mắt màu xanh xám, dù cũng có ý kiến nói chúng "như của người chết, lờ đờ và không tinh tường".
Hitler có chiều cao hơn trung bình một chút, mới tóc cắt lùi về phía sau, môi mỏng và đôi bàn tay với hình dáng khá đẹp.
Murray nói rằng Hitler nổi tiếng vì thường bắt tay không chặt. Đôi tay của ông ta cũng rất ẩm ướt. Ông ta cũng tỏ ra kỳ quặc khi nói chuyện phiếm. "Hitler thường có các hành vi minh họa cho ngôn ngữ của ông ta" - Murray nói.
Hitler cũng thường xuyên tập luyện cử chỉ tay và ngôn ngữ cơ thể trong khi chuẩn bị cho một bài diễn thuyết. "Hitler chắc chắn phải tập trình diễn (ngôn ngữ cơ thể) do nó là một nửa thông điệp của ông ta" - Loebs nói với tờ Business Insider - "Ông ta phải thêm các hành động minh họa cho ngôn ngữ để chuyển tải thành công ý tưởng của mình".

Hitler được coi như nhà hùng biện bậc nhất (Ảnh: US Holocaust Memorial Museum)
Nhiếp ảnh gia riêng của Hitler là Heinrich Hoffmann đã chụp khoảng 2 triệu tấm hình của Hitler và được lệnh không công bố các bức ảnh cho công chúng biết.
Năm 1925, Hoffman có chụp vài bức hình ghi lại biểu hiện trên gương mặt Hitler, lúc ông ta đang tập diễn thuyết trước gương. Sau khi xem các bức ảnh, Hitler lập tức yêu cầu tiêu hủy chúng. Tuy nhiên Hoffman vẫn bí mật giữ lại các bức ảnh và 30 năm sau khi xuất bản chúng trong hồi ký của ông ta.
Chính quyền của Hitler chấm dứt vào ngày 30/4/1945, sau khi trùm phát xít tự sát tại hầm ngầm chỉ huy, trong bối cảnh lực lượng Đồng minh đã bao vây Berlin.
Hoàng Long (Theo Business Insider)