lao tác tại gia như phụ giúp gia đình quét dọn, giặt giũ, phụng dưỡng cha mẹ, chăm lo tinh thần và vật chất cho gia đình, quyến thuộc; ráng làm kiếm tiền để giúp đỡ gia đình khi cần thiết.
Lao tác tại tâm: tâm mình luôn vọng động, thuận nghịch điên đảo, thiện ác bất phân, chịu khó lau chùi gột rửa tâm mình như niệm phật, thiền tịnh, trì chú...
Lao tác tại chùa: khi mình làm xong những lao tác trên thì còn thời gian, phụ giúp thánh tăng, phụ giúp những việc thiện lành như phóng sanh, bố thí...
(hiện tại ở các chùa lớn đều có đủ người làm, do đó muốn làm thì phải xin phép trụ trì, tri khách để sắp xếp người hướng dẫn hoặc người cùng làm).