Chào Thầy, con là Nữ, sinh ra ở Đà Nẵng, ngày 12/05/1985 (DL), lúc 1h sáng (do mẹ nói), nhưng ko phân rõ được là giờ Tý hay Sửu. Gia đình đông anh chị em, nhưng không gắn bó nhiều, mỗi người ở một phương. Trước giờ con ở với Ba mẹ trong Đà Nẵng. Con là út. Con làm trong lĩnh vực nghệ thuật, công việc mang tính chất tự do.
Con vừa lập gia đình năm 2015, đồng thời vừa sinh em bé được 1 năm. Con trai con sinh lúc 2h15' chiều ngày 21/06/2015 ở phụ sản Hà Nội. Chồng con sinh ngày 22/10/1977 cũng ở Hà Nội, ko nhớ giờ sinh. Hiện đang làm trong một công ty nhà nước. Lại là con trai một, nên con phải theo chồng về Hà Nội. Vậy nên con phải đưa cả tro của Ba con ra chôn ở nghĩa trang ngoài HN và đón mẹ con ra cùng, dù không ở chung nhưng cũng gần hơn, để tiện bề đi lại thăm nom.
Chính vì thế mà công việc của con cũng bị ảnh hưởng. Chồng con tính 1-2 tháng nữa thì xin cho con vào làm ổn định ở một đơn vị nào đó. Nhưng con vẫn rất đam mê với công việc cũ của mình, có phần tự do tự tại. Và thâm tâm muốn có cơ hội về lại Đà Nẵng.
Con kể hơi dài dòng, vì con đang rất hoang mang, nhờ Thầy xem giúp Tử Vi cho bản thân con, cho chồng con (nhất là định hướng công việc, sự nghiệp) và cho gia đình nhỏ của con, xem tụi con có hợp nhau không, có xung khắc nào cần hoá giải không ạ? Con xin cảm ơn.