Này Hỡi Các đạo Hữu Ncn đã đến Lúc Nói Lời Chia Tay Cùng Các đạo Hữu Thời Gian Qua đã Làm Phiền đến Các đạo Hữu ,ncn Xin được Rút Lui để Vào Phật Thất Tại Nhà Không Bàn Chuyện Thế đạo Nữa .
Này Các đạo Hữu Phật Pháp Vô Biên Không Thể Nghĩ Bàn Lời Nói Của Thế Tôn Là Vạn Lần Chân Thật Các đạo Hữu Hãy Vững Niềm Tin Nơi đức Phật A Di đà ! Ncn Dù ở Nơi đâu Vẫn Luôn Phát Nguyện Và Hồi Hướng Cho Tất Thảy Các đạo Hữu Sớm đạt Chánh Dẳng Chánh Giác Vô Thượng Bồ đề .
Này Các đạo Hữu Ncn Xin Từ Biệt Tất Cả Các đạo Hữu ! đến Ngày đã định Ncn Xin Làm Phiền Các đạo Hữu Hãy Vì Ncn Mà Trợ Niệm !