Kim Sí Điểu hay còn gọi là đại bàng Kim Sí Điểu có tên ban đầu là Garuda. Garuda vốn là chim thần trong văn hóa Hinđu, khi được chuyển thể vào trong văn hóa Phật giáo nó có tên là Kim Sí Điểu. Kim Sí Điểu là con vật huyền thoại, hư cấu, hoàn toàn do con người sáng tạo ra. Theo truyền thuyết, đại bàng Kim Sí Điểu và Khổng Tước là hai thần điểu có sức mạnh khai thiên lập quốc được sinh ra từ Phượng Hoàng. Khi Phật tổ Như Lai bị Khổng Tước nuốt vào trong bụng, Phật tổ định lấy tính mạng của Khổng Tước nhưng các vị tiên nói nếu Phật tổ giết Khổng Tước thì chẳng khác nào giết cha mẹ của mình, Vì vậy, Khổng Tước được phong làm Phật Mẫu. Do đó, luận về vai vế, đại bàng Kim Sí Điểu có thể coi là cậu của Phật Tổ.

=> Còn việc các cầu thủ... thứ 1 là do tín ngưỡng. Thứ 2: nhờ vào tín ngưỡng, tâm họ được an hơn. Tâm an hơn thì việc làm cũng dễ thành tựu hơn. Nó giống như một liều thuốc an thần (thủ ái tinh thần) vậy.