Dân tộc nào cũng có ưu và khuyết điểm, kể cả Do thái. Còn về việc phát triển và các thành tựu khoa học, có rất nhiều yếu tố khác quan lẫn chủ quan, không thể bàn hết trong phạm vi ngắn gọn được.

NHƯNG:

Các bạn Thiên Chúa giáo ca ngợi dân tộc Do thái nhằm mục đích gì??? Khoe mẽ vì Chúa là người do thái ??? Khoe mẽ vì các bạn theo Chúa, theo dân tộc mà các bạn cho là ưu việt hơn tất cả dân tộc khác????

Tôi rất buồn, vừa buồn thật sự và vừa buồn cười hahaha,

Buồn là vì các bạn chỉ là 1 đám vọng ngoại, không có tinh thần dân tộc, không hề có 1 chút tự trọng dân tộc và khí phách. Ví dụ chúng ta có kém hơn người thì đã sao, nhìn nhận khuyết điểm, học hỏi cái hay của người khác, rồi từ từ chúng ta tiến lên,....các bạn xem lại thái độ của mình với dân tộc nói chung và ông bà nói riêng.

Còn buồn cười, vì các bạn có tư tưởng hẹp hòi, hủ lậu, thiển cận, và hành động các bạn đã rơi vào câu ngạn ngữ ông bà xưa nói: "Thấy sang bắt quàng làm họ", hay ho gì mà vênh cổ lên.

Tôi mà như các bạn suy nghĩ kỹ chút thì thấy nhục lắm.

Vài lời thật lòng.