NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Chào tất cả quý đạo hữu đang tu pháp môn Tịnh Độ niệm Phật A Di Đà:

Hiện nay tôi cũng là một cư sĩ tại gia đang tu theo pháp môn này! Sau một thời gian nhìn thấy được phần lớn người mới tu Tịnh Độ, và người đã tu lâu nhưng rất lúng túng không biết cách nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức về Tây Phương cực Lạc như thế nào! Điều này rất là quan trọng nếu tu Tịnh Độ mà không phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức về Tây Phương thì 80% quý vị sẽ không được vãng sanh. Chính vì tôi thấy được hồi hướng phát nguyện vãng sanh nó quan trọng như thế nào! Cho nên tôi đã tự soạn ra lời phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức về Tây Phương cho Mẹ của tôi theo đó mà hành trì phát nguyện mỗi ngày.

Nay vì muốn làm lợi ích cho những người đang tu theo pháp môn niệm Phật, cho dù mới tu hay đã tu lâu nhưng không biết phát nguyện như thế nào! Cho nên tôi sẽ tặng cho tất mọi người đang tu theo pháp môn này một tờ giấy A4 mà tôi đã soạn để các bạn theo như trong đó mà phát nguyện vãng sanh và hồi hướng công đức về Tây Phương mỗi buổi tối, hoặc là sau thời khóa tu tập của các bạn. Nếu ai muốn có một tờ thì nên cho tôi biết tên họ và địa chỉ tôi sẽ gởi cho mỗi người một tờ theo đó mà hành trì! Tuy văn vẻ không được hay cho lắm, nhưng rất quan trọng đối với những người mới tu và đang tu pháp môn này.

NGUYỆN ĐEM CÔNG ĐỨC NÀY
HƯỚNG VỀ KHẮP TẤT CẢ
ĐỆ TỬ VÀ CHÚNG SANH
ĐỀU TRỌN THÀNH PHẬT ĐẠO!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT