Sự thật bài thuốc kỳ diệu 12 vị chữa khỏi ung thư gan giai đoạn cuối


13.04.2016 | 18:44 PM

Mới đây, nhiều người xôn xao về bài thuốc chữa khỏi ung thư gan giai đoạn cuối đã di căn gồm 12 vị.



Theo đó, T.P - một thành viên của một diễn đàn nọ chia sẻ rằng: “Có người bạn gần nhà, nó bị ung thư gan giai đoạn cuối di căn sang xương sườn. Bác sĩ bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trả về từ đầu năm 2015.
Đến nay tháng 9/2015 nó vẫn còn sống vì chăm chỉ dùng bài thuốc gồm 12 vị sau:

1 - Cà gai leo
2 - Lá xạ đen
3 - Rễ mật nhân
4 - Dây bòng bong
5 - Rau má
6 - Lá mã đề
7 - Dây chùm bao
8 - Cỏ xước
9 - Rễ dứa dại
10 - Rễ câu dú dẻ
11 - Cây chó đẻ
12 - Cây hoàn ngọc”

Ảnh minh họa.



Thậm chí, nhân vật này còn kể lại rằng, ngoài 12 vị thuốc trên ra, hỏi kỹ người bạn này còn cho biết thêm: “Ngoài ra, chúng còn thêm mấy vị nữa như tam thất, nấm linh chi (Mua tại siêu thị). Mỗi thứ 2-5g, hãm nước dùng thay nước lọc hàng ngày”.



"Mổ xẻ" bài thuốc chữa ung thư gan giai đoạn cuối gồm 12 vị


Theo lương y Vũ Quốc Trung, Phòng chẩn trị y học chùa Cảm Ứng, thì tất cả 12 vị thuốc trên và ngay cả những gia vị thêm như nấm linh chi, tam thất được hãm nước dùng thay nước lọc hàng ngày chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư chứ không thể chữa khỏi ung thư. Nhất là khi ung thư gan đã ở giai đoạn cuối và di căn.
Đặc biệt, vị lương y này cũng cho biết thêm, khi ung thư đã ở giai đoạn cuối và di căn thì việc điều trị bằng các vị thuốc đông y mà nhiều người đồn thổi chữa khỏi là không có cơ sở khoa học. Bởi giai đoạn này, Đông Nam y chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, giúp giảm đau, giảm thiểu các phản ứng xấu, chứ không chữa được căn nguyên gây bệnh.


Thời điểm này, các bệnh nhân nên phải can thiệp bằng y học hiện đại nếu muốn kéo dài sự sống. Bởi nếu cứ tin vào các biện pháp Đông y hay bài thuốc đồn thổi này, đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ mất đi cơ hội điều trị của bản thân. Để khi quay lại chữa trị bằng Tây y thì đã muộn.
Lương y Vũ Quốc Trung

Cũng theo vị lương y nhiều kinh nghiệm này cho biết, với những bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối, ngoài điều trị theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa, cần phải chú ý ăn uống chế độ ăn thật thanh đạm, nhẹ nhàng, không ăn quá nhiều chất bổ dưỡng, ăn dịch lỏng. Bởi ung thư giai đoạn này bụng đã chướng, ăn nhiều chất bổ dưỡng sẽ khó tiêu.


“Người bệnh cần ăn nhiều rau, trái cây, nước trái cây để cung cấp các vitamin, khoáng chất, chất xơ và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh” – lương y Vũ Quốc Trung nói.

Ngoài ra, các bệnh nhân bị ung thư gan nói riêng và ung thư nói chung cần có một thái độ sống tích cực, cởi mở về cảm xúc. Điều này có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu, giảm cảm giác chán ăn rõ rệt. Chúng cũng giúp kiểm soát quá trình điều trị bệnh để cho năng lượng đầy đủ và khỏe mạnh hơn.
Thanh Hà